Không ngừng vun đắp tình hữu nghị Việt-Trung

(VOV5) - Thủ tướng nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam trong 3 ngày, từ 13-15/10. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường, củng cố sự tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Là nước láng giềng gần gũi của Việt Nam, sau 30 năm cải cách mở cửa, Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về phát triển kinh tế-xã hội. Năm 2010, Trung Quốc chính thức trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới với GDP tăng 10,3%. Trong chính sách đối ngoại, Trung Quốc khẳng định kiên trì đi theo con đường phát triển hòa bình. Với khu vực, Trung Quốc đặt trọng tâm vào các nước láng giềng, đẩy mạnh chính sách “hữu nghị với láng giềng, yên ổn với láng giềng và làm giàu với các nước láng giềng”.

Không ngừng vun đắp tình hữu nghị Việt-Trung - ảnh 1
Đoàn sĩ quan trẻ Việt Nam thăm và giao lưu với cán bộ, chiến sĩ tàu 542 Khu Thủy cảnh, Hải quân Thượng Hải. (Ảnh: qdnd)



Với Việt Nam, kể từ khi bình thường hóa quan hệ năm 1991 đến nay, quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt-Trung phát triển nhanh chóng và sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Đến nay, hai nước đã ký nhiều hiệp định và văn kiện hợp tác, đặt cơ sở pháp lý cho quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai nước. Trao đổi đoàn ở trung ương và địa phương ngày càng tăng, hàng năm hai bên trao đổi trên 200 đoàn, góp phần tăng cường hiểu biết và mở rộng hợp tác giữa hai nước. Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Khổng Huyền Hựu khẳng định: Mối tình Trung – Việt được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp qua các thời kỳ. Hiện nay, cả Việt Nam và Trung Quốc đều đang ở thời kỳ then chốt phát triển kinh tế xã hội của mình, nhân dân hai nước đều có chung ý nguyện tăng cường giao lưu hơn nữa. Trung Quốc có câu “họ hàng xa không bằng láng giềng gần”, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi vì vậy việc tăng cường giao lưu ở các cấp là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Tăng cường thúc đẩy kinh tế, thương mại và đầu tư

Từ năm 2004 đến nay, Trung Quốc liên tục là bạn hàng thương mại hàng đầu của Việt Nam. Năm 2012, tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt-Trung đạt hơn 41 tỷ USD, trong đó cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đã và đang có những chuyển biến tích cực do lãnh đạo cấp cao hai nước đã dành nhiều thời gian trao đổi các biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu duy trì đà tăng trưởng kim ngạch song phương đi đôi với cải thiện cán cân thương mại. Tám tháng đầu năm 2013, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 32 tỷ USD.

Thực hiện thỏa thuận “Quy hoạch phát triển 5 năm hợp tác kinh tế thương mại Việt-Trung giai đoạn 2012-2016" đã ký, đến nay, quan hệ hợp tác đầu tư giữa hai nước có bước phát triển mới. Nhiều tập đoàn lớn của Trung Quốc đều tăng các dự án đầu tư vào Việt Nam.

Tính đến đầu tháng 9/2013, Trung Quốc có 934 dự án đầu tư tại Việt Nam, tổng vốn đăng ký đạt 4,8 tỷ USD, đứng thứ 13 trong số 101 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam. Trong những năm qua, Trung Quốc không ngừng tăng qui mô tín dụng ưu đãi dành cho Việt Nam.

Đến nay, Trung Quốc đã cho Việt Nam vay 1,6 tỷ USD ưu đãi tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp, khai khoáng, đường sắt, năng lượng, dệt, hóa chất… Ngoài tín dụng ưu đãi, Chính phủ Trung Quốc còn hỗ trợ Việt Nam nhiều khoản viện trợ không hoàn lại dùng vào việc tổ chức các đoàn khảo sát kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội ở Trung Quốc, giao lưu thanh thiếu niên, đầu tư trang thiết bị cho một số bệnh viện tại Việt Nam.. .

Thúc đẩy giao lưu nhân dân

Việc trao đổi, hợp tác giữa Việt Nam với Trung Quốc trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, văn hóa-thể thao trong những năm qua cũng được đẩy mạnh. Hàng năm, Trung Quốc cung cấp và duy trì 130 học bổng dài hạn và 10 học bổng thực tập sinh ngắn hạn cho Việt Nam. Đặc biệt, giao lưu nhân dân không ngừng được phát huy, làm sâu sắc thêm tình hữu nghị truyền thống, tình hữu nghị vừa là đồng chí, vừa là anh em giữa hai dân tộc.

Trước chuyến thăm của Thủ tướng Lý Khắc Cường đến Việt Nam, hai bên đã nhất trí khởi công xây dựng Cung hữu nghị Việt – Trung, một trong những dự án hợp tác hữu nghị lớn nhất giữa hai nước trong những năm gần đây. Đây sẽ là địa chỉ giao lưu nhân dân hai nước, để tình hữu nghị Trung - Việt ăn sâu, ngày càng bền chặt.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng tại lễ khởi công đã nhấn mạnh: Việt Nam và Trung Quốc văn hóa tương thông. Chính những điểm chung trong văn hóa hai nước đã đưa quan hệ giữa nhân dân hai nước trở nên gần gũi và thân thiết. Sau khi được hoàn thành và đưa vào sử dụng, Cung hữu nghị Việt - Trung, một biểu tượng hữu nghị sinh động, đánh dấu mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trong thời kỳ mới.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Thủ tướng Lý Khắc Cường góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy chính trị giữa hai nước. Chuyến thăm cũng đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam- Trung Quốc tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước. Đó cũng là mong muốn, là nguyện vọng của nhân dân hai nước, để quan hệ Việt Nam- Trung Quốc “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”./.

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác