Làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga

(VOV5) - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đang tiến hành chuyến thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.  Diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp, chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tạo động lực mới, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga.  


Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống V.Putin và các nhà lãnh đạo Liên bang Nga, cùng trao đổi ý kiến về phương hướng lớn và biện pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai nước trên mọi phương diện, từ chính trị đến kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng, dầu khí, điện hạt nhân, an ninh, quốc phòng và nhiều lĩnh vực khác. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm, phối hợp hành động giữa hai nước trên trường quốc tế. 


Thực tiễn hợp tác sinh động

Năm 2012 đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ Việt – Nga khi hai nước nâng cấp quan hệ từ Đối tác chiến lược lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Sự hợp tác thực chất, hiệu quả của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga được ghi nhận qua nhịp điệu phát triển năng động của đà tăng trưởng thương mại song phương. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhận định: Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và LB Nga thời gian qua phát triển rất tích cực, hợp tác trên các lĩnh vực được đẩy mạnh và mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước. Về chính trị đối ngoại, hai bên duy trì thường xuyên các cơ chế trao đổi, tham vấn lẫn nhau, trao đổi các chuyến thăm cấp cao cũng như các chuyến thăm của các bộ, ngành hai nước. Hợp tác kinh tế thương mại có bước phát triển rất tích cực. Kim ngạch thương mại hai nước đạt gần 4 tỷ USD, tăng 7% trong năm 2013, so với năm 2012. Hợp tác trong các lĩnh vực khác, đặc biệt là lĩnh vực dầu khí, năng lượng giữa Việt Nam và Nga đã thu được nhiều kết quả quan trọng, hiệu quả, đem lại nguồn thu lớn và ổn định cho ngân sách của hai nước.

Làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga - ảnh 1


Liên bang Nga hiện đứng thứ 18 trong tổng số 101 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Đầu tư của Việt Nam sang Nga trong vài năm gần đây cũng tăng nhanh. Hai bên thành lập Tổ công tác cấp cao về các dự án đầu tư ưu tiên Việt – Nga, đã xác định 17 dự án ưu tiên, góp phần quan trọng tăng cường quan hệ đầu tư hiện nay giữa hai nước. Đáng chú ý, Việt Nam và Liên minh Hải quan Nga – Ca-dắc-xtan – Bê-la-rút đã tiến hành 7 vòng đàm phán về Hiệp định thương mại tự do và đang đặt mục tiêu hoàn tất vào cuối năm 2014, phấn đấu đạt mục tiêu đưa kim ngạch trao đổi hàng hóa song phương lên 7 tỷ USD vào năm 2015 và 10 tỷ USD vào năm 2020. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong chuyến thăm Việt Nam đầu năm nay, khẳng định: Đàm phán về Hiệp định thương mại tự do (FTA) đang diễn ra song song với hoạt động của tổ công tác cấp cao về các dự án ưu tiên. Hai bên đang xem xét, thảo luận về các dự án song phương quan trọng. Các công ty, tập đoàn hai nước đang xem xét khả năng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, nhằm triển khai các thỏa thuận theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, để làm sao đưa năng lượng trở thành trụ cột của quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Liên bang Nga giai đoạn hiện nay và cả tương lai.

Trân trọng lịch sử, hướng đến tương lai

64 năm trước, Liên Xô (Liên bang Nga ngày nay) là một trong những nước đầu tiên trên thế giới công nhận và chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Vượt qua nhiều thử thách và biến động của tình hình thế giới cũng như sự phát triển ở mỗi nước, quan hệ hai nước vẫn không ngừng được củng cố và phát triển. Trong bối cảnh mới với những biến chuyển lớn lao trong đời sống chính trị - xã hội thế giới, trên tầm cao của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, Nga và Việt Nam tiếp tục là những người bạn tin cậy, là đối tác quan trọng của nhau. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho rằng: Việt Nam tin tưởng Nga sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho hòa bình, an ninh ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Việt Nam cho rằng một Châu Á –Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng là phù hợp với lợi ích phát triển của các nước trong đó có Nga và Việt Nam. Sự tham gia thực chất, minh bạch và có trách nhiệm của các nước lớn trong đó có Nga sẽ có lợi cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Năm 2015 sẽ là năm mà Việt Nam và Nga kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là một mốc quan trọng trong lịch sử phát triển quan hệ hai nước. Trong bối cảnh đó, chuyến thăm chính thức Liên bang Nga lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ tình hữu nghị và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga ngày càng sâu sắc, hiệu quả./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác