Mở rộng quan hệ hợp tác với các nước khu vực Đông Á

(VOV5) - Nối tiếp các hoạt động đối ngoại quan trọng của Việt Nam từ đầu năm đến nay, chuyến thăm chính thức Hàn Quốc (từ ngày 21-24/7) và chuyến thăm chính thức Myanmar (từ ngày 24-26/7) của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhằm tiếp tục triển khai hoạt động ngoại giao của Việt Nam, nhất là ngoại giao nghị viện của Quốc hội Việt Nam. Chuyến thăm cũng nhằm tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Myanmar, đồng thời xây dựng cơ chế hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội 2 nước trong thời gian tới theo hướng bền vững, thiết thực và hiệu quả.

Mở rộng quan hệ hợp tác với các nước khu vực Đông Á - ảnh 1


Với Hàn Quốc, điểm đến đầu tiên trong chuyến công du lần này của Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam với Hàn Quốc đang trên đà phát triển tốt đẹp. Việt Nam và Hàn Quốc thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, duy trì cơ chế đối thoại, tạo sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, đặc biệt năm 2012, Việt Nam và Hàn Quốc đã tổ chức hàng loạt các sự kiện kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao ở mỗi nước, góp phần làm cụ thể hóa quan hệ “Đối tác hợp tác chiến lược”. Điều này được Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Trần Trọng Toàn khẳng định:
 Chưa bao giờ quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc lại phát triển tốt đẹp như hiện nay. Từ năm 1992, hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, sau đó quan hệ phát triển rất nhanh. Đến tháng 8/2001 hai nước đã nâng cấp lên quan hệ lên mức đối tác hợp tác toàn diện và 8 năm sau, tháng 10/2009 lại một lần nữa nâng cấp lên quan hệ đối tác hợp tác chiến lược. Và từ đó đến nay, quan hệ hai nước phát triển mạnh, đúng tính chất là mối quan hệ chiến lược trên thực tế. Về quan hệ chính trị, đã có sự tin cậy rất cao giữa lãnh đạo hai bên.


Hợp tác giữa các địa phương hai nước Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng mở rộng, đến nay đã có khoảng hơn 30 tỉnh, thành phố của Việt Nam thiết lập quan hệ hợp tác với các tỉnh, thành phố của Hàn Quốc. Các tổ chức, các hội hữu nghị Việt-Hàn, Hàn-Việt là những nhịp cầu hữu nghị kết nối hai nền văn hóa, thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc phát triển nhanh chóng bởi hai bên có những tương đồng về văn hóa và lợi ích, được thúc đẩy bởi lãnh đạo hai nước. Bởi vậy, trong chuyến thăm Hàn Quốc lần này, ngoài cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kang Chang Hee, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng còn có dịp gặp gỡ, tiếp xúc với các nhà lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc, trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác đối tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Rời Hàn Quốc, Cộng hòa Liên bang Myanmar là quốc gia thứ 2 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm chính thức theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Myanmar Khin Aung Myint. Việc Quốc hội Myanmar mới được bầu lại sau 20 năm và đặc biệt, chính phủ Myanmar do Tổng thống Thein Sein đứng đầu đang có những bước đi tích cực trong chính sách đối nội và đối ngoại, đẩy mạnh tiến trình dân chủ và hội nhập, là những điều kiện hết sức thuận lợi để Việt Nam và Myanmar tăng cường hợp tác. Trong những năm qua, hai nước đã tích cực củng cố và thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt. Nhiều chuyến thăm cấp cao được tiến hành, đặc biệt, chuyến thăm Myanmar của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng (4/2010), chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Thein Sein tháng 3/2012, của Chủ tịch Quốc hội Myanmar Khin Aung Myint tháng 6/2012… đã đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới. Thứ trưởng ngoại giao Phạm Quang Vinh cho rằng: Trong quá trình những năm qua, dù còn chưa nhiều nhưng Việt Nam và Myanmar đã tạo được những khuôn khổ hợp tác và những cơ sở hợp tác trên tất cả các mặt kinh tế, thương mại đến chính trị, đối ngoại, an ninh quốc phòng. Và đây là dịp để chúng ta phát huy hơn nữa những khuôn khổ hợp tác đó.

Trong chuyến thăm tới Myanmar lần này, Chủ tịch Quốc hội Khin Aung Myint sẽ mời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu trước Quốc hội như là chính khách nước ngoài thứ hai phát biểu tại Quốc hội Myanmar sau Tổng Thư ký Liên Hợp quốc. Điều này thể hiện sự trân trọng của Myanmar đối với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nói riêng, Việt Nam nói chung và quyết tâm phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác giữa hai nước và hai Quốc hội. 

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đến Hàn Quốc và Myanmar lần này tiếp tục khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với 2 đối tác quan trọng trong khu vực Đông Á, đồng thời xây dựng cơ chế hợp tác hiệu quả hơn giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội hai nước trong thời gian tới. Chuyến thăm cũng là dịp để Việt Nam tăng cường sự ủng hộ của Quốc hội hai nước cho việc Việt Nam đăng cai tổ chức Đại Hội đồng Liên minh Nghị viện quốc tế (IPU) lần thứ 132 vào năm 2015, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế./.

Phản hồi

Các tin/bài khác