Một nghị quyết lạc lõng trong tiến trình phát triển quan hệ Việt - Mỹ

(VOV5) - Thành phố Santa Ana, thuộc bang California của Hoa Kỳ, vừa thông qua Nghị quyết ngăn cản quan chức nhà nước Việt Nam du hành hoặc ghé ngang qua thành phố này. Trong bối cảnh mối quan hệ Việt Nam- Hoa kỳ đang ngày càng phát triển, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước, Nghị quyết này trở lên lạc lõng và hài hước.

Nghị quyết ngăn cản quan chức nhà nước Việt Nam du hành hoặc ghé thăm thành phố Santa Ana được Thị trưởng Miguel Pulido ký ban hành ngày 19-2-2013. Theo đó, giới chức Việt Nam phải thông báo cho cảnh sát thành phố trước ít nhất là 2 tuần nếu muốn nghe thăm hay du hành qua thành phố để cảnh sát trình báo với Thị trưởng và Hội đồng thành phố về chuyến đi. Nghị quyết cũng quy định thành phố Santa Ana có quyền buộc các đơn vị đứng ra mời giới chức Việt Nam tới đây chi trả tất cả các phí tổn mà thành phố Santa Ana phải tiêu tốn vì các chuyến thăm này.

Nếu chỉ là như vậy, âu cũng chỉ là những quy định hành chính, nội bộ, chuyện chỉ có riêng ở Santa Ana, một trong những thành phố có đông người Mỹ gốc Việt sinh sống. Nhưng  không chỉ có vậy. Nghị quyết số 55B này nêu rõ thành phố Santa Ana không khuyến khích đại diện của chính quyền Việt Nam tới đây cho đến khi nào Bộ Ngoại giao Mỹ hoặc các tổ chức quốc tế xác định hay chứng nhận rằng nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cải thiện thành tích nhân quyền và tôn trọng các quyền cơ bản của công dân. Thị trưởng thành phố Santa Ana, ông Miguel Pulido, trên VOA ngày 20/2/2013, còn nói rằng: “ Thông điệp chính của Nghị quyết này nhằm bày tỏ tình đoàn kết với cộng đồng người Việt trên khắp thế giới không hoan nghênh sự hiện diện hay thăm viếng của giới chức chính quyền Việt Nam để phản đối những vi phạm nhân quyền đang tiếp diễn trầm trọng của Hà Nội đối với những người dân trong nước”. Đáng buồn hơn, ông Thị trưởng này còn bày tỏ: “ Tôi hy vọng các tiểu bang khác và những nơi khác sẽ theo chân chúng tôi ban hành những Nghị quyết tương tự thế này để thúc đẩy nhân quyền cho Việt Nam”.

Rõ ràng, Nghị quyết 55B không chỉ giới hạn trong phạm vi là một câu chuyện làm hài lòng một số đối tượng trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Santa Ana. Một Nghị quyết ngăn cản quan chức nhà nước Việt Nam du hành hoặc ghé thăm thành phố Santa Ana, nhằm “phản đối những vi phạm”, hoặc là “ để thúc đẩy nhân quyền cho Việt Nam”… thật sự là những điều hài hước. Vì thực tế, Việt Nam không có những vi phạm nhân quyền. Quyền con người, bao gồm quyền được sống, được làm việc, được học tập, được tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng… của mọi công dân Việt Nam luôn được đảm bảo trong Hiến pháp, pháp luật và trên thực tế. Những thành tựu về nhân quyền của Việt Nam đã được cộng đồng thế giới ghi nhận trong các báo cáo quốc tế về nhân quyền và thông qua đánh giá của nhiều người nước ngoài, trong đó có cả người Mỹ, đã được trải nghiệm thực tế ở Việt Nam.

Một nghị quyết lạc lõng trong tiến trình phát triển quan hệ Việt - Mỹ - ảnh 1
Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clintơn và Bộ trưởng ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh tại Hà Nội 10/7/2012

Quan hệ Việt Nam và Hoa kỳ đang ngày càng phát triển kể từ năm 1995, khi hai nước bình thường hoá quan hệ sau những khúc quanh của lịch sử. Hai nước đã có quan hệ tốt đẹp cả về chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội….. Các quan chức Hoa kỳ, cao nhất là Tổng thống Bill Clintơn, Tổng thống George W. Bush đã từng thăm viếng Việt Nam. Các nhà lãnh đạo cao cấp của Việt Nam, trong đó có Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng có các chuyến thăm và làm việc tại Hoa kỳ. Hai nước không ngừng phát triển bang giao, tăng cường hợp tác trong mọi lĩnh vực. Cộng đồng khoảng 2 triệu người Việt Nam tại Mỹ đã và đang hoà nhập tốt vào đất nước Hoa Kỳ, có đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của các địa phương nơi họ sinh sống, trong đó có thành phố Santa Ana. Những năm gần đây, hàng chục nghìn công dân Việt Nam đã đến Hoa kỳ mỗi năm để học tập, kinh doanh, thăm thân, đi du lịch… một cách bình thường. Ngược lại, không ít công dân Hoa kỳ, trong đó có các chính khách, các cựu chiến binh, các sinh viên, đã đến Việt Nam hằng ngày, để hoà giải, để khắc phục hậu quả chiến tranh theo các chương trình, dự án của Chính phủ Mỹ, hoặc để bày tỏ tình yêu thương giữa người Mỹ với người Việt thông qua các chương trình từ thiện. Thực tế đó là dòng chảy cuộc sống diễn ra mỗi ngày, mạnh mẽ hơn bất kỳ một quy định hành chính nào ngăn cản mối bang giao, thân tình giữa công dân hai nước. Vì lẽ đó, dù có được cổ xuý đến đâu, thì Nghị quyết ngăn cản quan chức nhà nước Việt Nam du hành hoặc ghé thăm thành phố Santa Ana, vẫn trở lên lạc lõng trong tiến trình phát triển mạnh mẽ của mối quan hệ Việt Nam- Hoa Kỳ./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác