Ngoại giao Việt Nam 2014 với mục tiêu hội nhập toàn diện

(VOV5)- Tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI, năm 2014 được xem là năm then chốt triển khai chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của đất nước mà Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam mới ban hành, trong đó có nội dung nổi bật là tiếp tục hội nhập quốc tế một cách toàn diện. Đây là mục tiêu lớn của hoạt động đối ngoại năm 2014.

 

Năm 2014, Việt Nam tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XI, tiếp tục hội nhập quốc tế một cách toàn diện. Không chỉ góp phần tích cực quảng bá hình ảnh đất nước, con người, truyền thống lịch sử và văn hóa Việt Nam, làm cho bạn bè trên thế giới hiểu đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Việt Nam, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ với công cuộc đổi mới của Việt Nam, tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước, công tác đối ngoại 2014 còn thể hiện hình ảnh một Việt Nam đóng vai trò lớn hơn trong các vấn đề toàn cầu.

 

Đưa các khuôn khổ quan hệ đi vào hiệu quả

Với 13 quan hệ đối tác chiến lược, 11 quan hệ đối tác toàn diện mà Việt Nam hoàn thiện xác lập khuôn khổ quan hệ trong năm 2013, một trọng tâm ưu tiên của hoạt động đối ngoại 2014 là tiếp tục làm cho các quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện đó thực sự mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực. Cùng với đó là tăng cường thúc đẩy quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, các nước ở nhiều khu vực trên thế giới. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho rằng: Năm 2013, chúng ta tập trung vào quan hệ với các nước lớn, nước quan trọng thì năm 2014, một mặt chúng ta tiếp tục thúc đẩy đưa quan hệ đi vào thực chất, hiệu quả cụ thể, nhưng đồng thời chúng ta vẫn phải tiếp tục mở rộng các quan hệ với các nước khác. Ngoài ra, các hoạt động ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và công tác bảo vệ công dân cũng là các nhiệm vụ mà hoạt động đối ngoại tập trung.


Ngoại giao Việt Nam 2014 với mục tiêu hội nhập toàn diện - ảnh 1
Đối ngoại Việt Nam trong năm qua đạt nhiều thành tựu


Thu hút nguồn vốn, thúc đẩy đàm phán các hiệp định thương mại tự do

Song song với việc xây dựng thể chế, năng lượng và cơ sở hạ tầng, các hoạt động ngoại giao kinh tế 2014 tập trung thu hút nguồn vốn đầu tư, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước với mục tiêu tăng trưởng dựa trên phát triển bền vững. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết: Vừa qua hội nghị ngoại giao lần thứ 28 vừa được tổ chức, một trong những trọng tâm mà hội nghị đặt ra cho các Đại sứ, trưởng cơ quan đại diện  ở nước ngoài đó là làm sao tập trung vào các nước, các đối tác quan trọng thu hút nguồn đầu tư, thu hút nguồn viện trợ phát triển ODA  vào các lĩnh vực Việt Nam cần thiết.

 

Hiện nay, Việt Nam đang tham gia đàm phán cùng lúc 6 hiệp định thương mại tự do (FTA). Riêng trong năm 2014, phải hoàn tất việc đàm phán Hiệp định hợp tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định thương mại tự do với Liên minh Châu Âu (EU). Đây là cơ hội đồng thời cũng là thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt, trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 2 năm nữa, ASEAN sẽ trở thành cộng đồng chung thì vấn đề đặt ra là cần phải tăng cường thông tin, tăng cường quảng bá về cộng đồng ASEAN, những lợi ích mà khi người dân, doanh nghiệp có được khi sống trong cộng đồng ASEAN. Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh: Năm 2014 và 2015 là năm rất bản lề trong việc chúng ta phải thực hiện hết các cam kết để ASEAN trở thành cộng đồng vào năm 2015. Cho đến nay, Việt Nam đã hoàn thành khoảng 84% nhưng vấn đề cơ bản rằng những điểm cam kết trong đó là gì thì người dân chưa rõ, đặc biệt là doanh nghiệp chưa rõ. Doanh nghiệp chưa thấy được lợi ích của thị trường trong ASEAN 500 triệu dân với một môi trường sản xuất chung thì đây là các yêu tố mà Chính phủ hay các Bộ ngành  ngoại giao có trách nhiệm thông tin, quảng bá cho người dân và doanh nghiệp.


Ngoại giao Việt Nam 2014 với mục tiêu hội nhập toàn diện - ảnh 2
PhóThủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hội nhập sâu rộng và toàn diện trong năm 2014. Ảnh: VGP/Hải Minh


Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển

Phát huy những thành tựu đối ngoại năm 2013, ngoại giao Việt Nam tiếp tục xử lý khéo léo các vấn đề liên quan đến chủ quyền biển đảo, vừa đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, vừa giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho công cuộc phát triển đất nước. Năm 2014, mong muốn của các nước ASEAN và cũng là mong muốn của Việt Nam là sớm ký được Bộ quy tắc ứng xử của các bên liên quan ở Biển Đông (COC) với Trung Quốc. Đây sẽ là yếu tố quan trọng đóng góp vào việc duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông. Năm 2014 cũng là năm đầu tiên Việt Nam đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong các cơ chế hợp tác đa phương như thành viên Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc, Hội đồng Thống đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA), thành viên Uỷ ban Di sản thế giới của UNESCO và chuẩn bị cho việc đăng cai tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới IPU lần thứ 132 vào năm 2015.

 

Trên nền tảng của những thành tựu đối ngoại, năm 2014, Việt Nam tiếp tục thực hiện chủ trương hội nhập toàn diện. Không chỉ mở rộng quan hệ với tất cả các nước, Việt Nam còn là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, không chỉ tham gia công việc liên quan lợi ích của riêng mình mà còn tham gia vào cả những vấn đề khác của thế giới. Năm 2014 là năm bản lề hết sức quan trọng, hứa hẹn tạo bước ngoặt cho Việt Nam chuyển sang giai đoạn phát triển mới./.

Phản hồi

Các tin/bài khác