Nhìn lại những kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 13

(VOV5) -  Sau 1 tháng họp tại thủ đô Hà Nội, chiều 22/06, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 13 đã kết thúc. Kỳ họp này được đánh giá là thành công, bởi ngoài việc hoàn thành công tác xây dựng luật, kỳ họp còn quyết định nhiều vấn đề kinh tế- xã hội quan trọng, được cử tri cả nước quan tâm.. 


Nhìn lại những kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 13 - ảnh 1
(Ảnh: Chinhphu.vn)

Tại Kỳ họp lần này – kỳ họp đầu tiên trong năm, Quốc hội đã dành nhiều thời gian cho hoạt động lập pháp. Cụ thể, trong tổng số thời gian 25 ngày làm việc, có tới 16,5 ngày Quốc hội tập trung thời gian xem xét, thảo luận, cho ý kiến và thông qua các dự án luật. Ông Nguyễn Sỹ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, khẳng định: "Có thể nói, đây là một kỳ họp mà dung lượng, khối lượng công việc hết sức đồ sộ. Chưa có kỳ họp nào mà Quốc hội thông qua tới 13 dự luật và cho ý kiến nhiều dự luật khác. Trong 13 luật mà Quốc hội thông qua có những luật hết sức quan trọng như Bộ luật lao động sửa đổi với nhiều điểm mới, luật phòng chống tác hại thuốc lá, luật xử lý vi phạm hành chính, luật quảng cáo, luật biển Việt Nam…."

Theo ông Nguyễn Sỹ Dũng, thành công của kỳ họp lần này còn thể hiện ở việc cải tiến mạnh mẽ hoạt động giám sát của Quốc hội, cải tiến về quy trình thủ tục, thể hiện qua sự lựa chọn vấn đề giám sát ngày càng “trúng và đúng” với mong muốn của cử tri và nhân dân cả nước. Đặc biệt, tại kỳ họp lần này, Quốc hội đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng như Nghị quyết về đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội năm 2012, trong đó đề cập tới nội dung lớn về Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế và lần đầu tiên Quốc hội thông qua Nghị quyết về chất vấn, liên quan đến 4 lĩnh vực gồm: tài nguyên- môi trường, kế hoạch và đầu tư, công thương, an ninh trật tự. 4 Bộ trưởng, 1 Phó Thủ tướng Chính phủ đã thay mặt chính phủ đã trực tiếp trả lời 172 câu hỏi chất vấn của 88 vị đại biểu Quốc hội về nhiều vấn đề được cử tri cả nước quan tâm trong không khí thẳng thắn, xây dựng và đối thoại. Ông Nguyễn Sỹ Dũng cho biết: "Chúng ta theo dõi tất cả các ngày chất vấn có thể thấy hoạt động chất vấn nhắm vào những vấn đề nóng bỏng nhất của đất nước đang phải đối mặt.Từ những vấn đề về tranh chấp đất đai, giải tỏa, đền bù, đến những vấn đề khác liên quan đến doanh nghiệp nhà nước, sai phạm ở doanh nghiệp nhà nước như thế nào, xử lý ra sao, các vấn đề liên quan đến đầu tư công, xử lý các vấn đề tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.. Chất vấn lần này đã phản ánh hơi thở cuộc sống, các vấn đề nóng bỏng thường trực ở bên ngoài".

Nghị quyết về chất vấn được Quốc hội thông qua lần này không chỉ đặt ra những nhiệm vụ cụ thể cho Chính phủ, các bộ ngành hữu quan và cả cho Quốc hội trong việc giám sát, thúc đẩy việc thực hiện lời hứa của các Bộ trưởng trước đại biểu Quốc hội và cử tri, mà còn quy định rõ thời điểm phải giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trong lĩnh vực thuộc Bộ, ngành mình quản lý. Nghị quyết cũng quy định trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội sẽ tổ chức các phiên chất vấn, giải trình của các Bộ trưởng, trưởng ngành về các vấn đề lớn nổi lên trong quản lý nhà nước. Điều này góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, bảo đảm hoạt động của các cơ quan nhà nước gần dân hơn, công khai hơn, minh bạch hơn và để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước.  

Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng rất quan tâm tới việc đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp, trong đó có việc đại biểu quốc hội được tạo điều kiện nhiều hơn đối với sáng kiến lập pháp của mình, đề cao vai trò của các Ủy ban trong việc thẩm định ngân sách, không chỉ có Ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội. Những đổi mới này góp phần cho hoạt động của quốc hội ngày càng thực chất hơn.

Trong bối cảnh cả đất nước đang tập trung mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2012 trong tình hình trong nước và quốc tế còn nhiều khó khăn, thách thức, tại kỳ họp lần này, Quốc hội cũng đặt ra yêu cầu sớm hoàn thiện và thực hiện có kết quả Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế và coi đây là nhiệm vụ cấp bách của toàn hệ thống chính trị. Cùng với đó là hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng chống tội phạm, tiếp tục củng cố thế trận an ninh nhân dân, phong trào toàn dân phòng chống tội phạm, tệ nạn, tai nạn, đảm bảo môi trường bình yên cho phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. Trong phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: "Ngay sau kỳ họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các ngành, các cấp cần sớm xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các quyết định của Quốc hội, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2012. Các vị đại biểu Quốc hội dành thời gian báo cáo kết quả kỳ họp Quốc hội, tiếp tục cải tiến, đổi mới nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri và giám sát chặt chẽ việc giải quyết các kiến nghị của cử tri. Quốc hội kêu gọi đồng bào cả nước, kiều bào ở nước ngoài nêu cao truyền thống yêu nước, đồng lòng chia sẻ với quyết tâm hành động của Quốc hội, Chính phủ để vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2012".

Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 13 đã kết thúc với những kết quả cụ thể. Với những đổi mới tại kỳ họp lần này, cử tri cả nước có quyền tin tưởng Quốc hội ngày càng thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình hiệu quả, thực chất hơn, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân./.

Phản hồi

Các tin/bài khác