Những quyết định thận trọng, hợp lòng dân

(VOV5) - Tại kỳ họp này, nhiều vấn đề quan trọng đã được cơ quan quyền lực cao nhất thảo luận, trong đó, phải kể đến việc thông qua một lượng lớn các dự án luật.

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII kết thúc sáng qua, sau 28 ngày làm việc. Tại kỳ họp này, nhiều vấn đề quan trọng đã được cơ quan quyền lực cao nhất thảo luận, trong đó, phải kể đến việc thông qua một lượng lớn các dự án luật và việc lần đầu tiên Quốc hội ra Thông cáo phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam. Quốc hội cũng đã quyết định chi hỗ trợ ngư dân đóng tàu đánh bắt cá xa bờ, đóng tàu và trang thiết bị cho lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư 16 nghìn tỷ đồng. Hồng Vân, biên tập viên Đài TNVN có bài viết nhan đề 

Những quyết định thận trọng, hợp lòng dân

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII diễn ra trong bối cảnh kinh tế Việt Nam những tháng đầu năm 2014 diễn biến theo xu hướng tốt, thu ngân sách đạt được kết quả khá tích cực. Tuy nhiên, việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt nam đã làm dấy lên nhiều nghi ngại và đặt ra nhiều thách thức không nhỏ. 

Tích cực thể chế hóa Hiến pháp 2013    

 Ngay từ đầu, kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, được xác định là kỳ họp của công tác lập pháp.Thời lượng dành cho công tác này chiếm 2/3 tổng số thời gian họp của Quốc hội, trong đó ưu tiên thảo luận và thông qua các luật liên quan tới tổ chức bộ máy Nhà nước, kinh tế thị trường định hướng XHCN, quyền con người. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, thông qua 11 luật và 2 nghị quyết, cho ý kiến về 16 dự án luật và 1 nghị quyết khác. Quốc hội cũng đã quyết định đưa dự án Luật Biểu tình bổ sung vào chương trình xây dựng pháp lệnh năm 2015. Theo Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sỹ Dũng, chưa bao giờ Quốc hội có một kỳ họp với nội dung lập pháp rộng lớn như vậy. Đây là hoạt động nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng cộng sản Việt Nam và thể chế hóa Hiến pháp 2013. Ông Đinh Xuân Thảo, đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội, chia sẻ: “6 tháng đầu năm nay là thời gian đầu tiên Hiến pháp 2013 có hiệu lực. Việc xây dựng luật lần này có chuyển biến rất tích cực ở chỗ khi xem xét các điều khoản của luật đều nhằm vào quyền của người dân, của tổ chức. Nếu như trước đây xây dựng luật chủ yếu nhấn mạnh đến quản lý của nhà nước thì bây giờ là đảm bảo quyền của người dân , để đóng góp cho sự thành công của sự nghiệp. Một cái nữa là tinh thần của câc đại biểu quốc hội đã phát huy tốt vai trò và trách nhiệm trước cử tri, nhất là thảo luận về các dự án luật, ít khi số lượng đại biểu đăng ký phát biểu gấp đôi, gấp ba số lượng được phát biểu. Nhìn một cách bao quát thì chất lượng làm luật và ra các Nghị quyết tại kỳ họp này có bước tiến mới.”.


Thể hiện rõ ý chí của nhân dân về Biển Đông

Tại kỳ họp, thay mặt cử tri cả nước, các đại biểu Quốc hội đã phản đối mạnh mẽ việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Những quyết định thận trọng, hợp lòng dân - ảnh 1
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội dự bế mạc kỳ họp. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN

Ngay trong ngày đầu tiên của kỳ họp, Quốc hội đã nghe và thảo luận báo cáo của Chính phủ về tình hình Biển Đông. Trên cơ sở ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã ra Thông cáo số 2 bày tỏ quan điểm, thái độ trước hành động sai trái của Trung Quốc. Bản Thông cáo này được xem như tuyên bố của Quốc hội Việt Nam khẳng định việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam. Những nội dung này tiếp tục được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định lại trong bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII.  Cách ứng xử với những diễn biến phức tạp ở Biển Đông có thể thấy Quốc hội đã thể hiện một tầm nhìn, một cách xử lý chắc chắn, thận trọng. Ông Nguyễn Thái Học, đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên, nhận xét: Đây là kỳ họp sôi động với nhiều nội dung được xem xét với tinh thần cao. Về Biển Đông, cử tri quan tâm và đại biểu cũng thể hiện hết trách nhiệm của mình. Đại biểu Quốc hội đã nói được suy nghĩ, tình cảm, nguyện vọng và ý chí quyết tâm của cử tri về vấn đề Biển Đông trên diễn đàn Quốc hội.


Đáng chú ý, Quốc hội cũng đã có một quyết định kịp thời, hợp lòng dân là hỗ trợ 16.000 tỷ đồng cho ngư dân đóng tàu đánh bắt xa bờ và hỗ trợ các lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư. Ông Huỳnh Trọng Nghĩa, đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng: Hiện nay, Quốc hội, các ngành, các cấp đang làm hết sức mình để ủng hộ cuộc đấu tranh trên thực địa, trong đó có hỗ trợ bà con ngư dân, lực lượng thực thi pháp luật trên biển, những người đang ngày đêm bám biển, bảo vệ chủ quyền của đất nước. Vì vậy việc thông qua 16 nghìn tỷ đồng hỗ trợ ngư dân, lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư nhận được sự đồng tình tuyệt đối của các đại biểu Quốc hội.

Cũng tại kỳ họp này, trước những diễn biến phức tạp ở Biển Đông, Quốc hội đã đề nghị Chính phủ tiếp tục đẩy nhanh tái cơ cấu nền kinh tế gắn liền với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII kết thúc đã để lại những dấu ấn đặc biệt trong hoạt động nghị trường. Kết quả của kỳ họp đã phản ánh được nguyện vọng của cử tri, thể hiện rõ chức năng lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất./. 


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác