Nồng ấm tình hữu nghị Việt - Lào

(VOV5) - Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chummaly Sayasone, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân bắt đầu thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào. Chuyến thăm nhằm thúc đẩy và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, đồng thời là sự kiện mở đầu cho các hoạt động chào mừng “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2012" .

Nồng ấm tình hữu nghị Việt - Lào - ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Choumaly Sayasone (tháng 8/2011)

Chọn Lào là quốc gia đầu tiên đến thăm trong năm mới 2012, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam nhằm khẳng định chính sách nhất quán, luôn luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với CHDCND Lào.

Chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Trong những năm gần đây, đặc biệt là năm 2011, hầu hết các vị lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội hai nước đều đã thực hiện các chuyến thăm lẫn nhau. Đáng chú ý là chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Sayasone (8/2011), Thủ tướng Lào Thoong-xỉnh Thăm-ma-vông (3/2011), Chủ tịch Quốc hội Pa-ny Ya-tho-tu (8/2011), chuyến thăm chính thức CHDCND Lào của Tổng Bí thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng (06/2011) và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (9/2011). Qua các chuyến thăm này, sự tin cậy, gắn bó giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước được củng cố và tăng cường, đồng thời định hướng cho quan hệ Việt-Lào ngày càng phát triển. Ủy viên Bộ chính trị Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào-VN Phăn-khăm Vi-pha-văn, cho rằng “Trên thế giới này không có mối quan hệ nào đặc biệt như quan hệ giữa Lào và Việt Nam. Các lãnh đạo hai nước luôn quan tâm đến việc làm thế nào để giáo dục thế hệ trẻ hai nước hiểu được truyền thống giữa hai nước chúng ta. Việc giáo dục thế hệ trẻ về quan hệ truyền thống đặc biệt Việt Nam-Lào là nhiệm vụ của hai hội hữu nghị hai nước chúng ta. Đặc biệt vừa qua dự án “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Namhoàn thành đã góp phần thiết thực trong công tác tuyên truyền, giáo dục cho các thế hệ nhân dân hai nước về mối quan hệ thủy chung, gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào.

Năm nay, lãnh đạo hai nước cũng đã quyết định chọn là “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt - Lào” để kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2012) và 35 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị Việt – Lào (18/7/1977 – 18/7/2012). Việt Nam đã thành lập Ban chỉ đạo quốc gia “Năm đoàn kết Việt - Lào”, theo đó quyết định tổ chức các hoạt động kỷ niệm trên quy mô cả nước, cao điểm các hoạt động sẽ diễn ra từ đầu tháng 7 đến hết tháng 9/2012, với nhiều hoạt động phong phú, giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, nghệ thuật, thể thao… Các bộ, ngành của Việt Nam đang tích cực khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao để “Năm đoàn kết Việt - Lào” sẽ để lại dấu ấn đậm nét trong chặng đường 50 năm mối quan hệ bang giao giữa hai nước. Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng nhấn mạnh: Tôi nghĩ rằng hai hội hữu nghị Việt Nam - Lào, chúng ta cần tích cực chuẩn bị để động viên nhân dân hai nước kỷ niệm một cách ý nghĩa, mang tính chất thiết thực, hiệu quả trong năm hữu nghị Việt - Lào. Chúng tôi rất momg muốn hỗ trợ hai hội để làm thế nào đúng tinh thần của lãnh đạo hai nước đã nói: thế hệ hôm nay và mai sau, mỗi cán bộ, mỗi người dân phải  có nhiệm vụ thiêng liêng là gìn giữ, củng cố và phát triển mối quan hệ Việt-Lào”.

Phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác đã có, hai nước cũng đang phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương từ 700 triệu USD năm 2011 lên 1 tỷ USD trong năm nay và đạt 2 tỷ USD năm 2015. Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các dự án đầu tư vào Lào, tập trung vào các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, trồng cao su…, trên cơ sở gắn kết với công tác bảo đảm an sinh xã hội, phục vụ cho công cuộc xóa đói giảm nghèo của Lào. Hai bên cũng quyết tâm phấn đấu xây dựng xong tất cả số mốc còn lại trên toàn tuyến biên giới trong năm nay, tiến tới hoàn thành công tác cắm mốc quốc gia vào năm 2014. VN và Lào cũng đang phối hợp chặt chẽ để đảm bảo tiến độ xây dựng đường 2E (Mường Khoa - Tây Trang) trong năm 2012, tạo điều kiện để Công ty Cổ phần cảng Vũng Áng Lào - Việt Nam khai thác hiệu quả cảng Vũng Áng. Tiếp tục triển khai “Đề án Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt - Lào trong lĩnh vục giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011 - 2020” đã ký, hai bên phối hợp tổ chức tuyển chọn học sinh Lào và Việt Nam sang học tập tại mỗi nước.

Trên cơ sở đó, chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lần này mang một ý nghĩa đặc biệt, mở màn cho một loạt các hoạt động trong “Năm đoàn kết Việt - Lào”. Bên cạnh các hoạt động chính thức như hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch nước, hội kiến với Chủ tịch Quốc hội, tiếp kiến Thủ tướng Lào..., nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác trên tất cả các mặt, từ chính trị- an ninh- quốc phòng - đối ngoại đến thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hoá… Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ dự lễ khai trương chi nhánh Ngân hàng cổ phần Công thương (VietinBank), thăm một số cơ sở do Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai giúp xây dựng, dự lễ động thổ xây trụ sở Tổng hội người Việt Nam tại Lào... Chuyến thăm CHDCND Lào của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lần này làm nồng ấm thêm mối quan hệ đặc biệt, thủy chung giữa hai dân tộc Việt - Lào, khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là hết sức coi trọng mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với CHDCND Lào./.
                                                                                                                                                                       

Phản hồi

Các tin/bài khác