Tăng cường quan hệ Việt Nam - Singapore

(VOV5) - Từ ngày 23 – 27/4, Tổng thống Singapore Toni Tan Keng Yam và phu nhân thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Chuyến thăm là dịp để hai bên trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ Việt Nam – Singapore phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Nhân dịp này, phóng viên VOV5 có bài viết về quan hệ Việt Nam-Singapore.

Tăng cường quan hệ Việt Nam - Singapore - ảnh 1


Nằm ở cực Nam Bán đảo Mã Lai, Singapore là quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế cao ở khu vực và thế giới. Singapore được biết đến là một quốc gia đi đầu trong việc chuyển đổi sang nền kinh tế tri thức, đang thực hiện kế hoạch đến năm 2018 sẽ biến quốc đảo trở thành một nền kinh tế đa dạng và là đầu mối của mạng lưới mới trong nền kinh tế toàn cầu. Trong chính sách đối ngoại, Singapore ưu tiên tăng cường quan hệ với các nước lớn trên thế giới và các nước trong khu vực, mong muốn tạo dựng môi trường hoà bình ổn định tại Đông Nam Á và Châu Á - Thái Bình Dương.


Việt Nam và Singapore và thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973 nhưng phải từ khi Việt Nam trở thành thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 1995, quan hệ hai nước chuyển sang một giai đoạn phát triển mới. Singapore coi trọng quan hệ với Việt Nam và Việt Nam trở thành một trong những thị trường chính về thương mại, đầu tư của Singapore ở Đông Nam Á. Năm 2004, hai nước đã ký “Tuyên bố chung về Khuôn khổ hợp tác toàn diện trong thế kỷ 21”, tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Hai nước thường xuyên trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao. Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao được tổ chức thường niên giúp tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hai Bộ Ngoại giao, tạo cơ hội để hai bên trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.


Tăng cường quan hệ Việt Nam - Singapore - ảnh 2
Tổng thống Singapore Tony Tan Keng Yam đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Singapore, tháng 9/2011 (Ảnh: TTXVN)


Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tháng 9/2011, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nhấn mạnh: “Giữa Việt Nam và Singapore độ tin cậy chính trị ngày càng cao, từ đó mở ra một chương hợp tác toàn diện về chính trị, kinh tế thương mại, văn hóa, giáo dục, y tế, quốc phòng an ninh. Trong sự hợp tác này thì nguyên tắc là đôi bên cùng có lợi nhưng có nhiều lĩnh vực Singapore có thể chia sẻ những hiểu biết, những đi trước với Việt Nam. Nên vị trí, địa chính trị, địa kinh tế quan trọng của Singapore, cộng với quan hệ chính trị tốt đẹp với Việt Nam sẽ là điều kiện để nâng cấp quan hệ, nâng cấp độ tin cậy chính trị giữa hai bên để rồi đưa quan hệ kinh tế thương mại phát triển mạnh mẽ hơn”.


Năm 2004, hai nước nhất trí thực hiện Sáng kiến kết nối hai nền kinh tế nhằm gắn kết các khâu sản xuất, thương mại, đầu tư, tiêu dùng... của Việt Nam với Singapore, tạo ra sự bổ trợ, kết hợp giữa hai nền kinh tế, tạo môi trường chính sách thuận lợi và định hướng cho doanh nghiệp hai nước triển khai các hợp tác. Sáng kiến này được cụ thể hóa hơn nữa khi hai nước chính thức ký kết Hiệp định khung về Kết nối Việt Nam –Singapore trong đó nhất trí 6 lĩnh vực kết nối là tài chính, đầu tư, thương mại - dịch vụ, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông - công nghệ thông tin, giáo dục đào tạo. Theo đó, các cuộc họp cấp Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư được tổ chức định kỳ 8 tháng và luân phiên tại mỗi nước để rà soát tình hình triển khai Hiệp định và hoạch định phương hướng hợp tác tiếp theo. Kết quả của sự hợp tác chặt chẽ này là Singapore luôn duy trì là đối tác đầu tư và thương mại hàng đầu của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng đều, năm 2011 đạt 8,7 tỷ USD, tăng hơn 2,5 tỷ USD so với năm 2010.  Đầu tư trực tiếp của Singapore vào Việt Nam liên tục tăng.


Tăng cường quan hệ Việt Nam - Singapore - ảnh 3
Một trong những dự án đầu tư của Singapore tại Việt Nam


Tính đến hết tháng 3 năm nay, Singapore có 1.008 dự án với tổng vốn hơn 24 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng. Đặc biệt, bốn khu công nghiệp của Singapore tại Bình Dương, Bắc Ninh và Hải Phòng là biểu tượng cho tính hiệu quả của các dự án đầu tư của nước này tại Việt Nam. Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Tổng thống Singapore Toni Tan Keng Yam cũng chứng kiến lễ trao giấy phép cho khu công nghiệp thứ 5 tại Quảng Ngãi. Các nhà đầu tư Singapore luôn đánh giá cao môi trường kinh doanh của VN, sự ổn định về chính trị và vững mạnh về kinh tế là lý do để các nhà đầu tư Singapore lựa chọn Việt Nam. Ông Lim Heng Kieng, Bộ trưởng Công thương Singapore cho rằng: “Lần đầu tiên tôi tới Việt Nam năm 1994 và hàng năm tôi đều đến Việt Nam 2 đến 3 lần. Sự thay đổi của Việt Nam từ năm 1994 đến nay thật ấn tượng. Các doanh nghiệp Singapore nhìn thấy Việt Nam có tiềm năng lớn không chỉ trong ngắn hạn mà cả trong dài hạn và mong muốn đóng góp tích cực vào tiến trình phát triển kinh tế của Việt Nam. Nhiều công ty đã tìm tới Việt Nam đầu tư và đã đạt được kết quả tốt. Tôi tin tưởng sự hợp tác giữa hai bên ngày càng mở rộng và sẽ có thêm nhiều đối tác, liên doanh được thiết lập giữa doanh nghiệp hai nước”.


Hiện Việt Nam và Singapore đã ký kết 14 hiệp định và bản ghi nhớ hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Đây là những văn bản quan trọng để các bộ, ngành hai nước tăng cường hợp tác. Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Tổng thống Singapore Toni Tan Keng Yam và các nhà lãnh đạo Việt Nam trao đổi nhiều biện pháp tăng cường quan hệ trên tất cả các lĩnh vực, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là hợp tác trong ASEAN. Chuyến thăm sẽ góp phần củng cố và đưa quan hệ Việt Nam-Singapore phát triển hơn trong thời gian tới./.

Phản hồi

Các tin/bài khác