Tạo xung lực mới cho đất nước phát triển

(VOV5)- Đất nước Việt Nam vừa trải qua năm Giáp Ngọ với nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động. Bước sang năm mới Ất Mùi, năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, cũng là năm có nhiều cơ hội phát triển. Trả lời phỏng vấn của TTXVN mới đây, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định trong năm 2015 này, Việt Nam cần "tạo ra xung lực mới cho đất nước phát triển". Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam trích giới thiệu nội dung trả lời phỏng vấn của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Tạo xung lực mới cho đất nước phát triển - ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thẳng thắn chỉ rõ những khó khăn, yếu kém chủ quan còn tồn tại của đất nước trong năm 2014. Đó là hiệu quả đầu tư công chưa cao, cơ sở hạ tầng mặc dù đã khá lên hơn rất nhiều nhưng vẫn còn kém so với các nước tiên tiến trong khu vực. Bên cạnh đó, còn có những khó khăn trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, phát triển giáo dục, khoa học công nghệ… Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh toàn bộ hệ thống chính trị phải coi việc giải quyết những hạn chế, khó khăn là vấn đề sống còn phải vượt qua, phải nhanh chóng khắc phục cho được mọi cản trở chủ quan trên con đường phát triển đất nước.        

Phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển
Lợi thế lớn nhất được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhắc đến đó là Việt Nam được quốc tế nhìn nhận là một quốc gia ổn định về chính trị. Cùng với đó, Việt  Nam cũng rất thuận lợi nhờ nằm trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, động lực phát triển kinh tế của thế giới. Sự ủng hộ, chia sẻ mà các nước dành cho Việt Nam trong những vấn đề của khu vực và quốc tế là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, là bạn, đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế mà Việt Nam đã và đang thể hiện.

Không chỉ khẳng định tiếng nói trên trường chính trị, việc tham gia hội nhập kinh tế quốc tế cũng là một yếu tố quan trọng để đưa Việt Nam phát triển. Chủ tịch nước khẳng định trong bối cảnh hội nhập hiện nay, tăng trưởng nhanh là cần thiết, nhưng phải hiệu quả và bền vững. Cuối năm 2015, tự do hóa thương mại đầy đủ sẽ được thực hiện trong ASEAN cũng như ASEAN với Trung Quốc. Đến năm 2018, Việt Nam phải thực hiện chương trình cắt giảm thuế quan theo cam kết trong WTO, cũng như các cam kết thương mại tự do khác. Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định thương mại tự do Việt-EU, Việt Nam với liên minh thuế quan Nga, Belarus, Kazakhstan, Việt Nam - Hàn Quốc… hiện Việt Nam đang đàm phán sẽ kết thúc trong thời gian tới. Đây vừa là những cơ hội, vừa là thách thức đối với Việt Nam trong những năm tới.  

Liên tục tạo ra những xung lực mới để đất nước hội nhập và phát triển
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chỉ rõ để phát huy những tiềm năng, lợi thế, vấn đề quan trọng là phải đẩy nhanh cải cách, đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, làm cho nền kinh tế có sức cạnh tranh cao, hiệu quả, tăng trưởng nhanh và bền vững. Song song với đó là thực hiện thắng lợi công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Theo Chủ tịch nước, cần phải nỗ lực hết sức để thực hiện có hiệu quả các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; tiếp tục đi sâu vào cải cách và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Muốn Việt Nam hội nhập quốc tế một cách sâu rộng và hiệu quả, cần phải dày công tính toán, triển khai các chính sách và biện pháp nhằm tăng sức cạnh tranh của từng sản phẩm, từng doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Cần tiếp tục đi sâu vào cải cách và hoàn thiện  thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chăm lo đào tạo thật tốt nguồn lực con người, sẽ khơi dậy được tiềm năng, sớm cải thiện vị trí của Việt Nam hơn nữa trên bản đồ kinh tế thế giới. Chủ tịch nước khẳng định Nhà nước có vai trò chiến lược trong định hướng phát triển, hoạch định chính sách, xây dựng thể chế kinh tế… nhưng không thể thiếu sự quyết tâm cao của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.  

Năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, trong đó có Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định nhân dân cả nước, chủ thể và cũng là mục đích của đổi mới, hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một cuộc đổi mới tiếp theo và đòi hỏi Đảng, Nhà nước tiếp tục đổi mới toàn diện để tiến lên. Muốn như vậy, người dân, Đảng, Nhà nước và Chính phủ cần chung tay tạo ra xung lực mới, dẹp bỏ những trở ngại để nền kinh tế liên tục phát triển mạnh mẽ, cải thiện đời sống nhân dân, thực hiện thành công công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mỗi gia đình, mỗi doanh nghiệp năm mới sẽ vượt qua mọi khó khăn, thực sự có bước tiến bộ to lớn, hội nhập thắng lợi. Chủ tịch nước mong muốn mọi người dân đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để đất nước được phồn vinh, nhân dân có cuộc sống tốt đẹp hơn giữ vững độc lập, chủ quyền đất nước, để đất nước Việt Nam có thể sánh vai cùng các cường quốc năm châu, với bạn bè quốc tế./.


Phản hồi

Các tin/bài khác