Thúc đẩy và nâng cao hiệu quả, chất lượng hợp tác song phương Việt-Trung

(VOV5) - Chuyến thăm Việt Nam thể hiện sự coi trọng của Đảng và Nhà nước Trung Quốc và cá nhân Thủ tướng Lý Cường đối với quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12-14/10. Chuyến thăm diễn ra sau chuyến thăm Trung Quốc rất thành công của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hồi tháng 8, tiếp tục thúc đẩy, mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng các lĩnh vực hợp tác, đưa hợp tác thực chất giữa Việt Nam và Trung Quốc đi vào chiều sâu, đạt nhiều thành quả thiết thực.

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên sau 11 năm của Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc, cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Lý Cường trên cương vị Thủ tướng Quốc vụ viện, thể hiện sự coi trọng của Đảng và Nhà nước Trung Quốc và cá nhân Thủ tướng Lý Cường đối với quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Thúc đẩy và nâng cao hiệu quả, chất lượng hợp tác song phương Việt-Trung - ảnh 1

Ảnh minh họa:  qdnd.vn

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm hai nước đang hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (18/1/1950 - 18/1/2025), là sự tiếp nối truyền thống giao lưu cấp cao giữa hai Đảng, hai nước, tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Đà phát triển rất tích cực kể từ khi xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc

Kể từ sau khi Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước nhất trí xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam vào tháng 12/2023, quan hệ hai nước duy trì đà phát triển rất tích cực, lan tỏa mạnh mẽ đến các cấp, các ngành, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Trao đổi cấp cao và các cấp ngày càng được tăng cường. Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai nhận định:

-băng- CTTP/V6 TSCT 11/10 MAI

Điểm nổi bật nhất trong các cuộc tiếp xúc là hai bên đều khẳng định coi nước kia là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của nước mình. Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu và là sự lựa chọn chiến lược. Trong khi đó, Trung Quốc nhấn mạnh kiên trì chính sách hữu nghị với Việt Nam, coi Việt Nam là hướng ưu tiên trong ngoại giao láng giềng. Trung Quốc cũng khẳng định ủng hộ Việt Nam phát triển phồn vinh, nhân dân hạnh phúc, xây dựng nền kinh tế lớn mạnh, độc lập, tự chủ.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Trung Quốc duy trì là đối tác thương mại lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và đối tác lớn thứ 5 của Trung Quốc trên thế giới. 9 tháng năm nay, kim ngạch xuất nhập khẩu song phương đạt 148,6 tỷ USD và dự báo tiến sát mốc 200 tỷ USD cuối năm nay. Hiện, hai bên đang tích cực thúc đẩy "kết nối cứng" giữa hai nước về đường sắt, đường bộ cao tốc, kết cấu hạ tầng cửa khẩu; nâng cấp "kết nối mềm" về hải quan thông minh, cửa khẩu thông minh nhằm tạo thuận lợi và nâng cao hơn nữa giao lưu thương mại giữa hai bên.

Hợp tác trong các lĩnh vực khác, như: văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân… đạt nhiều thành quả thiết thực. Hai bên cũng đạt nhiều thành quả trong việc xây dựng đường biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững. Phó Chủ nhiệm Ủy ban biên giới quốc gia Nguyễn Thị Hường khẳng định: Trao đổi thương mại qua các cửa khẩu biên giới tăng trưởng mạnh. Công tác mở, nâng cấp cửa khẩu đạt nhiều kết quả nổi bật, xây dựng cơ sở hạ tầng, kết nối giao thông ở khu vực biên giới được tăng cường. Giao lưu hợp tác hữu nghị giữa địa phương biên giới hai nước được duy trì với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực. Các cơ chế hợp tác được tổ chức định kỳ đạt nhiều kết quả thực chất, hợp tác quản lý biên giới trên đất liền luôn được lãnh đạo hai nước đánh giá là điểm sáng trong quan hệ Việt Trung.

Cùng với đó, hai bên luôn nỗ lực duy trì trao đổi, kiểm soát bất đồng trên biển, tích cực phối hợp tại các diễn đàn đa phương.

Làm sâu sắc hơn nữa khuôn khổ quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện

Trên đà quan hệ đang phát triển tốt đẹp đó, trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Thủ tướng Lý Cường lần lượt có các cuộc hội đàm, hội kiến quan trọng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Hai bên sẽ đi sâu thảo luận những biện pháp nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả nhận thức chung đạt được giữa Lãnh đạo cấp cao nhất của hai Đảng, hai nước, củng cố hơn nữa tin cậy chính trị. Đặc biệt, hai Thủ tướng thảo luận, xác định những trọng tâm và các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, cơ sở hạ tầng, văn hóa, giáo dục, du lịch, khoa học công nghệ…

Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cũng tạo ra xung lực mạnh mẽ để các cấp, các ngành, địa phương Việt Nam tiếp tục duy trì và mở rộng các mối quan hệ sẵn có với phía Trung Quốc, qua đó góp phần củng cố hơn nữa nền tảng xã hội vững chắc, tốt đẹp cho sự phát triển của quan hệ song phương. Chuyến thăm vun đắp thêm cho quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược đi vào hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác