Việt Nam - Hàn Quốc cùng hướng tới “kỷ nguyên của Châu Á”

(VOV5) - Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Park Geun-Hye bắt đầu các hoạt động chính trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Park Geun-Hye sau khi nhậm chức vào tháng 2/2013. Chuyến thăm của người đứng đầu quốc gia có nền kinh tế đứng thứ 4 châu Á và thứ 15 trên thế giới hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại và đầu tư, tạo tiền đề thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc trong thời gian tới.


Việt Nam - Hàn Quốc cùng hướng tới “kỷ nguyên của Châu Á” - ảnh 1


Việc chọn Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong chuyến công du các quốc gia Châu Á đã thể hiện Hàn Quốc luôn coi trọng mối quan hệ hữu hảo với Việt Nam và quyết tâm sẽ phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác này. Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam ngày 8/9, Tổng thống Park Geun-hye cũng đã khẳng định điều này. Bà Park Geun-hye nhấn mạnh: Quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã đạt được sự phát triển đáng chú ý trong suốt 20 năm qua và chuyến thăm là dịp để hai bên thảo luận, chuẩn bị cho tương lai 20 năm tới và tiến tới đưa hợp tác kinh tế phát triển sâu rộng thêm một tầm nữa. Thực tế, nếu nhìn lại quá trình kể từ khi Việt Nam-Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao (năm 1992) và 4 năm thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược (năm 2009), thì hoàn toàn có cơ sở để tin rằng quan hệ hai nước sẽ còn tiến xa.

 

Trong 20 năm qua, liên tiếp các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước đã tạo sự gắn bó, tin cậy lẫn nhau rất cao. Chỉ trong vòng 9 năm, từ 2001-2009, hai bên đã hai lần nâng cấp quan hệ, từ “Quan hệ đối tác” lên “Quan hệ đối tác toàn diện trong thế kỷ 21” rồi “Quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược”. Chính điều đó đã tạo điều kiện để quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Trong chuyến thăm Hàn Quốc hồi cuối tháng 7/2013 vừa qua, điều này đã được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kang Chang - Hi: “Hợp tác Hàn- Việt thời gian qua tốt đẹp, tương lai tươi sáng. Chỉ với 20 năm nhưng khối lượng công việc hai nước làm được rất nhiều, cả về đối ngoại, hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh, đặc biệt là kinh tế, văn hóa , giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân, giao lưu chính phủ, có thể nói vô cùng phong phú”

 

Trong 20 năm qua, trao đổi thương mại giữa hai nước đã tăng 44 lần, đầu tư tăng 250 lần, giao lưu nhân dân tăng 80 lần và Việt Nam cũng là quốc gia nhận viện trợ lớn nhất của Hàn Quốc. Hơn 100 nghìn người dân Việt Nam và Hàn Quốc đang cư trú tại mỗi nước. Đáng chú ý là 50 nghìn cặp công dân hai nước đã chọn nhau là bạn đời để xây dựng gia đình, đưa mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc trở nên đặc biệt hơn, vượt qua mối quan hệ bạn bè để trở thành quan hệ thân thiết như gia đình.

 

Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp đó, trong giai đoạn mới, trước những diễn biến khu vực và thế giới có cả mặt thuận lợi và khó khăn, hai nước Việt Nam và Hàn Quốc đang nỗ lực tiếp tục phát triển quan hệ đối tác chiến lược được xây dựng từ năm 2009, nắm bắt những yếu tố then chốt để đạt được sự thịnh vượng chung vào năm 2015. Mặc dù thời gian qua trao đổi thương mại có sự tăng trưởng vượt bậc nhưng theo đánh giá của nhiều chuyên gia kinh tế hai nước, hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc tính đến thời điểm này chủ yếu thiên về lĩnh vực công nghiệp nhẹ. Trong thời gian tới, để đưa quan hệ hợp tác kinh tế phát triển thêm một bậc nữa, hai nước cần phải phát triển sang các lĩnh vực đa dạng khác có giá trị gia tăng cao. Trong một cuộc hội thảo tổ chức mới đây, ông Vũ Khoan, nguyên Phó Thủ tướng chính phủ, nguyên đồng chủ tịch Ủy ban hợp tác giữa chính phủ Việt Nam - Hàn Quốc, nhấn mạnh điều này: Trước những diễn biến vừa thuận lợi vừa ẩn chứa nhiều thách thức của khu vực Châu Á-Thái Bình Dương thì việc nâng cao hơn nữa mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược về chính trị, an ninh, kinh tế giữa hai nước chúng ta càng cần hơn bao giờ hết để góp phần hữu hiệu vào sự nghiệp hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực.

 

Việc mở rộng phạm vi hợp tác chiến lược và cùng có lợi giữa hai nước sang các lĩnh vực tăng trưởng mới như môi trường và biến đổi khí hậu, khoa học công nghệ, an ninh năng lượng, thông tin viễn thông, công nghệ sinh học để đưa quan hệ đối tác tăng trưởng bền vững phát triển sâu hơn nữa, là một trong những trọng tâm thảo luận giữa Tổng thống Park Geun Hye và các nhà lãnh đạo Việt Nam trong chuyến thăm lần này. Hai bên cũng thảo luận việc xây dựng khung chính sách để thông qua Hiệp định thương mại tự do (FTA), phấn đấu đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD trước năm 2015 và đạt 30 tỷ USD trong những năm tiếp theo.

 

Dựa trên những thành quả đạt được trong thời gian qua, chuyến thăm cấp Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lần này của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye mang ý nghĩa hết sức quan trọng. Không chỉ thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược với Việt Nam, thiết lập quan hệ hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, chuyến thăm còn mở ra cơ hội để Việt Nam và Hàn Quốc tăng cường hợp tác với nhau trên trường quốc tế, cùng nhau giải quyết các vấn đề mà hòa bình và thịnh vượng của khu vực châu Á và cộng đồng quốc tế đang đối diện./.

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác