Việt Nam vững vàng đón vận hội mới

(VOV5) - Xuân Đinh Dậu đã về trong niềm vui mừng, phấn khởi về những thành tựu ấn tượng của đất nước Việt Nam năm qua, cùng với niềm tin, niềm hy vọng về một năm mới vững bước, thành công.

Nhân dân Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách của năm 2016 để có được những chuyển biến tích cực, mang tính lịch sử trong con đường phát triển của đất nước. Trong năm 2016, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được cụ thể hóa nhanh chóng bằng hành động. Từ Quốc hội, Chính phủ đến các cấp, các ngành, đều đồng loạt đổi mới phương thức điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động. Khát vọng thực hiện một chính phủ “kiến tạo, liêm chính, phục vụ và hành động” đã thực sự lan tỏa, lôi cuốn cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào cuộc, với niềm tin và quyết tâm cao.


Việt Nam vững vàng đón vận hội mới - ảnh 1


Nhiều chủ trương, quyết sách kinh tế lớn được triển khai đồng bộ, tác động hiệu quả, trực tiếp đến nền tảng phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2016 của Việt Nam đạt 6,21%, là mức tăng trưởng khá cao trong khu vực. Những nỗ lực điều hành kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường kinh doanh của Chính phủ Việt Nam đã giúp môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng 9 bậc trong bảng xếp hạng của Ngân hàng Thế giới.

Năm 2016 cũng là năm các nhà lãnh đạo Việt Nam có các hoạt động đối ngoại sôi nổi, gặt hái được nhiều thành công khi thăm chính thức một số nước lớn như Nga, Trung Quốc, tham dự nhiều hội nghị quốc quan trọng như Hội nghị Cấp cao Á-Âu, Hội nghị cấp cao ASEAN, Hội nghị cấp cao G7, thể hiện Việt Nam là một thành viên tích cực, năng động, có trách nhiệm, đóng góp vì hòa bình, ổn định, an ninh và thịnh vượng ở khu vực và thế giới.

Năm 2016 đánh dấu đất nước Việt Nam đi qua chặng đường 30 năm đổi mới và hội nhập với nhiều thắng lợi và thành tựu có ý nghĩa lịch sử. Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 187/193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, xây dựng được mạng lưới quan hệ đối tác chiến lược với 15 nước, quan hệ đối tác toàn diện với 10 nước, trong đó có tất cả các nước lớn và 5 nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc. Việt Nam đã mở rộng quan hệ thương mại với với hơn 155 nước, thu hút đầu tư trực tiếp của các tập đoàn và công ty thuộc 70 nước và vùng lãnh thổ. Việt Nam cũng đã kỹ kết 88 hiệp định thương mại song phương, mở rộng quan hệ thương mại, xuất khẩu hàng hóa tới trên 220 thị trường các nước và vùng lãnh thổ.

Tinh thần đổi mới, hội nhập trong năm 2016 và trong 30 năm qua cũng sẽ được tiếp sức, thể hiện mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn  trong năm 2017, với hàng loạt chương trình, hành động của Chính phủ, các ban ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp để đưa con thuyền hội nhập cập những bến bờ thắng lợi mới.

Một mùa xuân mới đang về, căng tràn nhựa sống của một xã hội ấm no, hạnh phúc, mang theo niềm tin về một đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, phồn vinh.

Phản hồi

Các tin/bài khác