Xây dựng lực lượng kế tục sự nghiệp của Đảng cộng sản Việt Nam

(VOV5) - Phát triển đảng viên mới là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại, phát triển của Đảng cộng sản Việt Nam. Hiện trung bình mỗi năm có 120 đến 125 nghìn đoàn viên thanh niên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, chiếm hơn 60% tổng số đảng viên mới được kết nạp.

Xây dựng lực lượng kế tục sự nghiệp của Đảng cộng sản Việt Nam - ảnh 1
Tỷ lệ đoàn viên được kết nạp Đảng tăng – là nguồn lực to lớn, có chất lượng, làm tăng thêm sức mạnh cho tổ chức Đảng, đồng thời, góp phần trẻ hóa đội ngũ đảng viên. Trong ảnh: Những sinh viên tiêu biểu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, năm học 2014. Ảnh: svvn.

Thực tế 85 năm qua, kể từ khi Đảng cộng sản Việt Nam thành lập ngày 3-2-1930 đến nay, ở Việt Nam chỉ có một chính đảng là Đảng cộng sản Việt Nam, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đưa dân tộc đến bến bờ vinh quang. Để tiếp tục sứ mệnh quan trọng này, Đảng đã không ngừng phát triển lực lượng là lớp thanh niên ưu tú.

Chú trọng lực lượng học sinh, sinh viên
Được kết nạp vào Đảng từ khi còn là học sinh phổ thông, Kiều Anh, sinh viên trường Đại học Y Hà Nội, luôn tâm niệm: Đây vừa là vinh dự, vừa là động lực để bản thân cố gắng rèn luyện hơn nữa trong học tập và lối sống. Ngay từ khi mới bước chân vào giảng đường đại học, Kiều Anh đã tham gia Ban chấp hành Hội sinh viên trường Đại học Y Hà Nội, tổ chức các phong trào tình nguyện cho sinh viên vào các dịp lễ lớn. Đồng thời, Kiều Anh cố gắng trau dồi kiến thức để trở thành một bác sĩ giỏi trong tương lai. Kiều Anh cho biết: “Gần 5 năm được đứng trong hàng ngũ của Đảng đã khiến tôi có động lực để cố gắng phấn đấu. Khi tham gia sinh hoạt Đảng, tôi thường xuyên được học các lớp chính trị, tập huấn triển khai các Nghị quyết của Đảng. Qua đó, tôi được rèn luyện về ý chí, bản lĩnh cách mạng. Lý luận chính trị, suy nghĩ của mình nhờ đó cũng chín chắn hơn, kiên định hơn”.

  Phát hiện những thanh niên ưu tú để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam là một việc khó và không phải tổ chức Đảng nào cũng làm được. Thực tế, có những chi bộ, đảng bộ nhiều năm không kết nạp được đảng viên nào ở độ tuổi thanh niên. Do đó, tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở có vai trò quan trọng trong việc bồi dưỡng, kết nạp đảng viên.

Tăng cường vai trò của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Thời gian qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Ông Đặng Quốc Toàn, Bí thư Trung ương Đoàn, cho biết trung bình mỗi năm có 120 đến 125 nghìn đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, chiếm hơn 60% tổng số đảng viên mới được kết nạp. Kết quả này cho thấy công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho cấp uỷ Đảng xem xét kết nạp đã được các cấp bộ Đoàn thực hiện có hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả bước đầu trong công tác phát triển đảng viên trong lực lượng học sinh, sinh viên, thời gian tới, các tổ chức cơ sở đoàn sẽ mở rộng đối tượng bồi dưỡng kết nạp Đảng là công nhân viên chức, lực lượng vũ trang. Đồng thời, tăng cường bồi dưỡng đoàn viên ưu tú là công nhân sản xuất trực tiếp, công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp tư nhân. Ông Đặng Quốc Toàn cho biết: “Trong công tác giáo dục của Đoàn, Trung ương Đoàn và các tỉnh, thành đoàn tiếp tục triển khai đề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng và đạo đức lối sống cho thanh thiếu niên. Thông qua thực tiễn phong trào tổ chức nhiều phong trào để các bạn trẻ có điều kiện trải nghiệm thực tế, rèn luyện qua thực tiến cống hiến sức trẻ. Đồng thời là phát phát huy vai trò là của các đảng viên là các đồng chí lão thành cách mạng trong việc tăng cường gặp gỡ giao lưu với các đoàn viên, đoàn viên ưu tú thông qua đó các bạn có điều kiện học hỏi những tấm gương cụ thể nhất để vươn lên”.

Dù ở bất cứ giai đoạn cách mạng nào, tuổi trẻ Việt Nam cũng luôn là lực lượng đi đầu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính vì vậy, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các loại hình đoàn kết, tập hợp thanh niên, trao truyền cho họ lý tưởng cách mạng để họ thấy rằng vào Đảng là một mục tiêu ưu tiên trong quãng thời gian tuổi trẻ của họ. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, nhấn mạnh: “Trước hết chúng ta phải phải tuyên truyền cho thanh niên về mục tiêu, lý tưởng, lẽ sống. Cái này không trừu tượng mà rất bình dị, tức là Đảng đem lại đời sống cho nhân dân, rồi thì vật chất cũng như tinh thần cho làng mình, quê mình, cơ quan mình”.

Từ ngày đầu thành lập, Đảng cộng sản Việt Nam đã kết nạp những thanh niên ưu tú vào đội ngũ, rèn luyện và thử thách trong thực tiễn để họ trở thành những nhà lãnh đạo của đất nước. Sau 85 năm ra đời và phát triển, Đảng vẫn tiếp tục phát triển đội ngũ là những người trẻ với nhiệt huyết tràn đầy để Đảng mãi trường tồn cùng dân tộc./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác