Xứng đáng với kỳ vọng của cử tri cả nước

Xứng đáng với kỳ vọng của cử tri cả nước - ảnh 1
Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang lần đầu đăng đàn để lại ấn tượng thẳng thắn, nắm chắc những vấn đề của ngành. Ảnh: Lê Anh Dũng

(VOV5) - Ngày 15/06, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, là người cuối cùng đăng đàn trả lời chất vấn tại Quốc hội. Trước đó, trong 2 ngày 13 và 14/6, lần lượt 4 vị bộ trưởng thể hiện rõ nguyện vọng của cử tri là Bộ tài nguyên môi trường, Bộ kế hoạch đầu tư, Bộ công thương và Bộ công an đã trả lời hàng trăm câu hỏi chất vấn của đại biểu quốc hội. Các câu hỏi và trả lời chất vấn đã thu hút sự quan tâm lớn của cử tri cả nước.

Chất vấn là để làm rõ hơn trách nhiệm của người đứng đầu ngành, lĩnh vực mà mình quản lý, làm cho vấn đề đưa ra chất vấn được giải quyết nhanh hơn, tốt hơn, theo đúng với các quy định của pháp luật, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Bởi thế, tại mỗi kỳ họp Quốc hội, các phiên chất vấn và trả lời chất vấn được cử tri mong đợi nhất. Qua hoạt động chất vấn, cử tri biết được các đại biểu Quốc hội đã sử dụng quyền lực của mình như thế nào để bày tỏ những ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước với những vấn đề kinh tế - xã hội nổi cộm hiện nay.


Theo dõi các phiên chất vấn tại kỳ họp lần này, nhiều cử tri đánh giá cao việc các Bộ trưởng đã trả lời thẳng thắn các vấn đề được dư luận quan tâm. Cử tri Lê Thị Hòa ở xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, nói: Tôi thấy rằng các bộ trưởng trả lời tương đối thẳng thắn đến những vấn đề mà các vị đại biểu đề cập. Tuy nhiên vấn đề mà tôi quan tâm hiện nay là đầu tư công. Tôi thấy đầu tư công hiện nay có một số nơi còn dàn trải, thiếu tập trung và nhiều công trình chưa thực sự sát với nhu cầu thực tiễn của địa phương. Do vậy là nó chưa phát huy được hiệu quả như là mong muốn. Hy vọng trong thời gian tới chúng ta có giải pháp nào đó để cho đầu tư công gắn với thực tiễn và phát huy được hiệu quả tốt hơn”.


Liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân như điện, xăng dầu, giá cả thị trường, phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội đối với Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng thu hút sự quan tâm đặc biệt của cử tri cả nước. Trước thực tế giá các mặt hàng này liên tục biến động, chủ yếu theo chiều tăng lên, điều cử tri quan tâm nhất hiện nay là các giải pháp mà Bộ trưởng đưa ra để ổn định tình hình. Theo cử tri Vũ Ngọc Lưu, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng phần nào làm thỏa mãn người dân: “Chúng tôi thấy Bộ trưởng trả lời những câu hỏi của Quốc hội, cũng như của cử tri với tinh thần xây dựng, trách nhiệm rất tốt. Trước mắt, chúng tôi thấy tin tưởng vào sự điều hành của Bộ trưởng cũng như của đất nước”.


Tại kỳ họp này, lần đầu tiên, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu tại hội trường. Bộ trưởng đã trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến các vấn đề mà cử tri quan tâm trong lĩnh vực an ninh, trật tự. Tuy đồng tình trước đánh giá của Bộ trưởng về những nỗ lực trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm thời gian qua, nhưng nhiều cử tri cũng chỉ ra những mặt hạn chế còn tồn tại trong lĩnh vực mà Bộ trưởng phụ trách, gây bức xúc trong dư luận nhân dân như tình trạng tội phạm gia tăng, đặc biệt ở đối tượng vị thành niên.


Cử tri Trần Thái Hiệp ở Đồng Tháp nói:Ở nhiều khu vực nông thôn, tình hình trật tự an toàn xã hội có những diễn biến theo hướng xấu. Một bộ phận thanh thiếu niên lập băng nhóm tổ chức gây mất trật tự trong xã hội. Bên cạnh đó, tôi cho rằng một số nhỏ trong lực lượng công an nhân dân chưa tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phẩm chất lối sống. Do đó, cùng với những vấn đề vĩ mô thì việc chấn chỉnh tác phong, phong cách làm việc của lực lượng công an cần phải thực hiện tốt hơn”.


Bên cạnh việc đồng tình với các câu hỏi và trả lời chất vấn về các vấn đề liên quan đến quản lý, phân bổ đầu tư công, sự chậm trễ trong việc phân bổ nguồn vốn mục tiêu quốc gia 2012, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, vấn đề môi trường làng nghề, thủy điện, các giải pháp giúp đỡ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tìm đầu ra cho sản phẩm hàng hóa, cử tri cũng tin tưởng và kỳ vọng Quốc hội và các thành viên chính phủ quyết liệt đấu tranh chống nạn tham nhũng, gây thất thoát lãng phí tài sản của Nhà nước, của nhân dân.


Cử tri Dương Hiền Văn, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng mong muốn: “Cũng như bao người cử tri khác trên toàn quốc, tôi mong muốn các Bộ trưởng cũng như  chính phủ sau cuộc chất vấn này  thì đề nghị các lãnh đạo cấp trên tìm ra nguyên nhân thiết thực nhất để xử lý tình trạng tham nhũng, lãng phí gây thất thoát lãng phí của nhân dân. Đề nghị chính phủ truy cho ra nguồn gốc từng người chịu trách nhiệm, sau đó có biện pháp xử lý nghiêm làm sao đảm bảo được mọi nguồn thuế của nhân dân đóng cho nhà nước được nhà nước sử  dụng một cách hiệu quả, có như vậy nhân dân mới tin tưởng”.


Với cách chất vấn và trả lời chất vấn ngắn gọn, rõ ràng, có thể thấy chưa có một kỳ họp nào mà số lượt đại biểu, số câu chất vấn đối với Thủ tướng và các thành viên Chính phủ lại được trả lời thoả đáng như ở Kỳ họp thứ 3 này. Điều này cho thấy, các đại biểu Quốc hội khóa 13 đã tỏ rõ trách nhiệm rất cao của mình trước cử tri. Chất vấn và trả lời chất vấn là một trong những hoạt động nghị trường, khẳng định Quốc hội đang làm tất cả để xứng đáng với kỳ vọng của cử tri cả nước./.

Phản hồi

Các tin/bài khác