ABIS - 2019 tập trung bàn thảo về Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

(VOV5) - Hội nghị ABIS- 2019 có sự tham dự của gần 1.000 đại biểu, bao gồm lãnh đạo chính phủ các nước ASEAN, các đối tác đối thoại của ASEAN.
ABIS - 2019 tập trung bàn thảo về Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 - ảnh 1 Hội nghị ABIS- 2019 có sự tham dự của gần 1.000 đại biểu, bao gồm lãnh đạo chính phủ các nước ASEAN, các đối tác đối thoại của ASEAN. - Ảnh: VOV

Bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35, bắt đầu từ ngày 2/11, hội nghị Cấp cao Kinh doanh và Đầu tư ASEAN 2019 (ABIS - 2019) với chủ đề “Trao quyền cho ASEAN 4.0” được tổ chức.

Diễn ra trong 2 ngày, từ 2-3/11, Hội nghị ABIS- 2019 có sự tham dự của gần 1000 đại biểu, bao gồm lãnh đạo chính phủ các nước ASEAN, các đối tác đối thoại của ASEAN, đại diện các doanh nghiệp tư nhân, các tổ chức xã hội dân sự. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đến dự và phát biểu tại Hội nghị.

Theo chương trình, Hội nghị Cấp cao Kinh doanh và Đầu tư ASEAN 2019 tiến hành thảo luận 6 nhóm vấn đề: Thúc đẩy ASEAN 4.0 trong chuỗi giá trị toàn cầu; ASEAN 4.0 bền vững: Kinh tế tuần hoàn; Tiếp cận tài chính đối với thế hệ các doanh nghiệp vừa, nhỏ và rất nhỏ (MSMEs); Chuyển đổi và kết nối kỹ thuật số ASEAN; Trao quyền và phát triển người dân ASEAN; Tham vấn ASEAN cho Mạng lưới doanh nhân MSMEs.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác