An Giang kỷ niệm 35 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng ở Campuchia

(VOV5) - Chiều 7/1, tỉnh An Giang kỷ niệm 35 chiến thắng Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng ở Campuchia (7/1/1979 – 7/1/2014).

Tại buổi lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại quá trình bảo vệ biên giới Tây Nam , giúp người dân Campuchia được giải phóng, xây dựng cuộc sống mới hồi sinh. Đáp lời kêu gọi của Mặt trận cứu nước Campuchia, nhằm cứu nhân dân Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pôn Pốt, cùng với cả chiến trường Tây Nam, lực lượng vũ trang tỉnh An Giang đã chuẩn bị phản công chiến lược và đã kết thúc cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam với nhiều trận đánh thành công.

Trong trận chiến đấu chống lại chế độ diệt chủng Pôn Pốt, nhiều chiến sĩ và quân dân An Giang đã hy sinh anh dũng. Chính sự hy sinh và những cống hiến cao đẹp trên tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng của quân tình nguyện Việt Nam nói chung và của tỉnh AN Giang nói riêng đã giúp Campuchia thoát họa diệt chủng, đưa đất nước chùa Tháp hồi sinh.

Những đóng góp và sự hy sinh của những người lính tình nguyện góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống bền vững giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác