Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương triển khai thực hiện cải cách tư pháp

(VOV5) - Sáng nay, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương tổ chức họp bàn biện pháp triển khai thực hiện Kế hoạch 38 về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp.


Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương triển khai thực hiện cải cách tư pháp - ảnh 1
Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: vov.vn)


 Phát biểu tại cuộc họp, bà Lê Thị Thu Ba, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, nhấn mạnh: Để thực hiện thành công, nhất là đạt được mục tiêu xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền về Chiến lược cải cách tư pháp; Kết luận số 92 tiếp tục thực hiện về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 để nâng cao nhận thức của người dân, cán bộ, đảng viên về cải cách tư pháp.


Sau gần 9 năm thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp, đến nay, hoạt động tư pháp ở Việt Nam bước đầu được cải thiện đáng kể. Hệ thống pháp luật về tư pháp được hoàn thiện; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án từng bước được thực hiện nghiêm minh, dân chủ, công bằng. Các quan hệ dân sự, kinh tế, thương mại, chế định hợp đồng, bồi thường, bồi hoàn ngày càng được hoàn thiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác