Báo cáo Chính phủ và báo cáo thẩm tra về thực hành tiết kiệm phải bám sát vào chương trình thực hành tiết kiệm chống lãn

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu Hội đồng bầu cử quốc gia hoàn thành sớm báo cáo về kết quả bầu cử trong ngày 28/5.

Liên quan đến nội dung  báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 được xem xét cho ý kiến trong Phiên họp thứ 56 của Ủy ban thường vụ Quốc hội trong chiều 27/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là chủ trương lớn trong điều kiện đất nước còn nghèo.

Báo cáo Chính phủ và báo cáo thẩm tra về thực hành tiết kiệm phải bám sát vào chương trình thực hành tiết kiệm chống lãn - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Ảnh TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu, báo cáo Chính phủ và báo cáo thẩm tra về thực hành tiết kiệm và chống lãng phí phải bám sát vào chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí của năm 2020, đặc biệt trong các lĩnh vực: tài chính, ngân sách, tín dụng, tài sản, tài nguyên, môi trường và vấn đề tiết kiệm thời gian, tăng suất lao động….

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp với biến chủng Covid-19 nguy hiểm hơn nhưng nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự nỗ lực, cố gắng của Ủy ban Bầu cử quốc gia, các địa phương và sự đồng hành của người dân, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp đã thành công tốt đẹp. Khẳng định cuộc bầu cử dân chủ, đúng pháp luật, tiết kiệm, an toàn và thực sự là ngày hội non sông, đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XV và các đại biểu HĐND các cấp. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu Hội đồng bầu cử quốc gia hoàn thành sớm báo cáo về kết quả bầu cử trong ngày 28/5.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác