Báo chí phải nhanh hơn, nhạy hơn, chính xác hơn, chuyên nghiệp hơn và sát với thực tiễn hơn

(VOV5) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng các cơ quan báo chí cần phải đầu tư những ấn phẩm, tác phẩm với nhiều hình thức, phương tiện để là món ăn tinh thần không thể thiếu cho người dân. 

Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Hội nghị giao ban Báo chí đầu xuân Quý Mão 2023 được tổ chức sáng nay (31/1), tại Hà Nội.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho rằng các cơ quan báo chí cần phải đầu tư những ấn phẩm, tác phẩm với nhiều hình thức, phương tiện để là món ăn tinh thần không thể thiếu cho các nhà quản lý và người dân. 

Báo chí phải nhanh hơn, nhạy hơn, chính xác hơn, chuyên nghiệp hơn và sát với thực tiễn hơn  - ảnh 1Hội nghị giao ban Báo chí đầu xuân Quý Mão 2023. Ảnh: VOV

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh: "Bên cạnh việc phản ánh về thông tin, chúng ta phải khái quát để đưa ra được những vấn đề, để đánh giá được những động thái, những phản ứng của Chính phủ trên mặt trận này. Từ đó, phản hồi lại cho kịp thời về mặt chính sách. Việc phản ứng kịp thời, phản ứng nhanh nhạy rất cần sự ủng hộ báo chí".

Báo chí phải nhanh hơn, nhạy hơn, chính xác hơn, chuyên nghiệp hơn và sát với thực tiễn hơn  - ảnh 2Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị báo chí phải nhanh hơn, nhạy hơn, chính xác hơn, chuyên nghiệp hơn và sát với thực tiễn hơn. Ảnh: VOV

Cũng tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: Các ấn phẩm, chương trình phát thanh, truyền hình Tết Quý Mão 2023 được đầu tư công phu, trang trọng, đặc sắc về mặt hình thức; sâu sắc, phong phú, chất lượng về mặt nội dung. Trong đó có một số chương trình nổi bật như: Xuân hạnh phúc của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV); Xuân hạnh phúc- Tết sum vầy của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác