Bế mạc phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu đánh giá kỹ hơn hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm ngoái để định hướng cho công tác của năm nay.

Chiều 19/1, tại phiên họp lần thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào việc xem xét, quyết định việc thực hiện trang phục xét xử của Hội thẩm nhân dân và Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong và biên chế của Văn phòng Quốc hội.

Bế mạc phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp. Ảnh: TTXVN

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị thời gian tới tổ chức tốt phiên giải trình về công tác cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước và việc chất vấn và trả lời chất vấn tại Ủy ban Thường vụ quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu đánh giá kỹ hơn hoạt động của Ủy ban thường vụ Quốc hội trong năm ngoái để định hướng cho công tác của năm nay và chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15 với trọng tâm là công tác xây dựng pháp luật.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác