Biên đội tàu của Hải quân Việt Nam được Hạm đội Thái Bình Dương chào đón long trọng

(VOV5) - Dự kiến cuộc thi “Cúp biển” sẽ khai mạc vào ngày 22/8 với ba nội dung thi bao gồm sử dụng vũ khí của tàu đúng mục đích, huấn luyện chữa cháy, cứu nạn tàu và huấn luyện hàng hải.

Biên đội tàu 015-Trần Hưng Đạo, tàu 016-Quang Trung của Hải quân nhân dân Việt Nam, tham gia thi đấu môn “Cúp biển” trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế năm 2021 (Army Games 2021) đã được chào đón trọng thể tại Hạm đội Thái Bình tại Thành phố Vladivostok, LB Nga.

Dự kiến cuộc thi “Cúp biển” sẽ khai mạc vào ngày 22/8 với ba nội dung thi bao gồm sử dụng vũ khí của tàu đúng mục đích, huấn luyện chữa cháy, cứu nạn tàu và huấn luyện hàng hải.

Biên đội tàu của Hải quân Việt Nam được Hạm đội Thái Bình Dương chào đón long trọng - ảnh 1Hai tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9 mang tên Quang Trung của Hải quân nhân dân Việt Nam. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Mục tiêu chính của cuộc thi “Cúp biển là tăng cường hợp tác quốc tế về quân sự và quân sự-kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn của những thuỷ thủ đoàn.

Biên đội tàu của Hải quân Việt Nam được Hạm đội Thái Bình Dương chào đón long trọng - ảnh 2Biên đội tàu được chào đón trọng thể tại Hạm đội Thái Bình tại TP Vladivostok, LB Nga. Ảnh: PV VOV - LB Nga
Trước đó, Hai tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9 là Tàu 015 mang tên Trần Hưng Đạo và Tàu 016 mang tên Quang Trung do Đại tá Trịnh Xuân Tùng, Phó tư lệnh Vùng 4 Hải quân, làm Trưởng đoàn, đã tham gia Lễ Duyệt binh kỷ niệm 325 năm thành lập Hải quân LB Nga tại Thành phố Vladivostok vào cuối tháng 7/2021.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác