Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Lithuania

(VOV5) - Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị hai bên sớm đàm phán Hiệp định tránh đánh thuế hai lần; đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, các ngành, địa phương, giao lưu nhân dân và trao đổi văn hóa. 

Chiều 21/1, tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam tổ chức Lễ đón chính thức Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Cộng hòa Lithuania do ngài Eimutis Misiunas, Bộ trưởng, làm Trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam. Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam chủ trì Lễ đón. Ngay sau Lễ đón, Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Lithuania tiến hành Hội đàm.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Lithuania - ảnh 1Lễ đón Bộ trưởng Cộng hòa Lithuania Eimutis Misiunas. - Ảnh: VOV

Tại Hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia Việt Nam và Lithuania ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị hai bên sớm đàm phán Hiệp định tránh đánh thuế hai lần; đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, các ngành, địa phương, giao lưu nhân dân và trao đổi văn hóa. Trong thời gian tới, hai bên tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm hình sự, tội phạm mua bán người...; xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tội phạm, khoa học kỹ thuật hình sự; nghiên cứu mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. Cùng với đó cần phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quốc tế về phòng, chống tội phạm...

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Lithuania - ảnh 2Hội đàm giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cộng hòa Lithuania. - Ảnh: VOV

Về phần mình, Bộ trưởng Cộng hòa Lithuania Eimutis Misiunas khẳng định trên cương vị công tác của mình, sẽ nỗ lực đưa mối quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống, tin cậy lẫn nhau giữa hai quốc gia Việt Nam và Lithuania nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cộng hòa Lithuania nói riêng ngày càng phát triển lên tầm cao mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác