Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp Đại sứ Mozambique tại Việt Nam

(VOV5) - Trên cương vị công tác của mình sẽ tiếp tục là cầu nối góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa hai quốc gia Mozambique và Việt Nam,

Chiều 31/5, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, tiếp Đại sứ Cộng hòa Mozambique tại Việt Nam Leonardo Rosario Manuel Pene. Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn thúc đẩy hợp tác với Bộ Nội vụ và các cơ quan hữu quan của Mozambique trong nhiều lĩnh vực như an ninh, nội vụ...

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp Đại sứ Mozambique tại Việt Nam - ảnh 1Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Đại sứ Leonardo Rosario Manuel Pene. Ảnh: VOV

Trong đó, hai bên tăng cường hoạt động trao đổi kinh nghiệm thực thi pháp luật và thông tin tội phạm; thúc đẩy các hoạt động phối hợp nghiệp vụ, phối hợp đấu tranh chuyên án, điều tra truy nã tội phạm nhằm phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mua bán người, chống mua bán sản phẩm động vật hoang dã. Thúc đẩy hợp tác về lĩnh vực hậu cần, và các sản phẩm đa năng có thể ứng dụng trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19…

Đại sứ Leonardo Rosario Manuel Pene khẳng định, trên cương vị công tác của mình sẽ tiếp tục là cầu nối góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa hai quốc gia Mozambique và Việt Nam, giữa Bộ Nội vụ và các cơ quan hữu quan của Mozambique với Bộ Công an Việt Nam ngày càng phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác