Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử làm việc Ban chỉ đạo Tây Nam bộ

(VOV5) -  Ông Giàng Seo Phử đề nghị trong thời gian tới vùng Tây Nam bộ cần quan tâm đến việc ban hành các chính sách  về xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới mang tính đặc thù của vùng.

Sáng nay (5/4), Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc  do ông Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ban chỉ đạo Tây Nam bộ về tình hình dân tộc và việc  thực hiện chính sách dân tộc vùng  Tây Nam Bộ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc  Giàng Seo Phử làm việc Ban chỉ đạo Tây Nam bộ - ảnh 1
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử. (Ảnh: Internet)

Tại buổi làm việc, ông Giàng Seo Phử đề nghị trong thời gian tới vùng Tây Nam bộ cần quan tâm đến việc ban hành các chính sách  về xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới mang tính đặc thù của vùng. Chú trọng đến việc nâng cao dân trí cho đồng bào dân tộc. Các tỉnh cần quan tâm về vấn cán bộ dân tộc,  tạo việc làm và thu hút sinh viên và đội ngũ trí thức là người dan tộc thiểu số vào hệ thống chính trị ở địa phương. Về chính sách về đất ở và đất sản xuất cần đi vào thực chất và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của nhân dân./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác