Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan

(VOV5) - Việt Nam và Thái Lan đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng thương mại theo hướng cân bằng, cùng có lợi.

Nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mekong – Lan Thương lần thứ 7 tại Myanmar, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có cuộc gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwina.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan  - ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwina. Ảnh: VOV Bangkok

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược trong năm 2023; thúc đẩy tăng trưởng thương mại theo hướng cân bằng, cùng có lợi, sớm đạt mục tiêu thương mại song phương 25 tỷ USD; mong muốn Thái Lan tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu thực phẩm, sữa và các sản phẩm từ sữa của Việt Nam sang Thái Lan; cũng như sớm ký kết Thoả thuận tuyển dụng lao động thay thế Thoả thuận ký năm 2015 giữa Việt Nam và Thái Lan.

Hai Bộ trưởng nhất trí thúc đẩy trao đổi các chuyến thăm cấp cao và triển khai các cơ chế hợp tác trong thời gian tới, trong đó có kỳ họp lần thứ 9 Tham khảo chính trị Việt Nam – Thái Lan; sớm khôi phục các chuyến bay thương mại cũng như mở các đường bay mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho du lịch và giao thương giữa hai nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác