Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thành Sơn tiếp và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Brazil

(VOV5) - Sáng nay  (10/04), tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Brazil, Mauro Vieira, đang có chuyến thăm đến Việt Nam từ ngày 9-11/4.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thành Sơn tiếp và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Brazil - ảnh 1Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, thể hiện Brazil coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt ngày càng thực chất với Việt Nam. Ảnh: baoquocte.vn

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định chuyến thăm của Bộ trưởng Mauro Vieira có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh năm nay Việt Nam và Brazil kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao (1989-2024). Bộ trưởng Bùi Thành Sơn nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Brazil phát triển dựa trên tình hữu nghị truyền thống và những giá trị chung về hòa bình, hợp tác và phát triển; Việt Nam coi Brazil là đối tác hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Mỹ la tinh, kỳ vọng hợp tác song phương và đa phương sẽ ngày càng chặt chẽ hơn trong thời gian tới, theo đúng lộ trình mà lãnh đạo 2 nước đã cùng đồng thuận hồi năm ngoái, nhân chuyến thăm Brazil của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.  

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thành Sơn tiếp và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Brazil - ảnh 2Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: baoquocte.vn

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Brazil, Mauro Vieira khẳng định Việt Nam là đối tác rất quan trọng thương mại của Brazil và Brazil mong muốn thúc đẩy hợp tác mọi mặt với Việt Nam, trong cả khuôn khổ song phương và đa phương. Bộ trưởng Ngoại giao Mauro Vieira mong muốn Việt Nam hỗ trợ Brazil trong năm Chủ tịch G20 của Brazil và cả Hội nghị về biến đổi khí hậu COP 30, tổ chức năm sau (2025) tại Brazil.

Ngay trước cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao Mauro Vieira đã tham dự Hội thảo Ethanol Hà Nội. Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Mauro Vieira cho biết, Brazil có nhiều kinh nghiệm sử dụng nhiên liệu sinh khối, trong đó chú trọng vào ethanol. Do đó, ông kỳ vọng, những ý tưởng đưa ra trong hội thảo này có thể là gợi ý hữu ích cho Chính phủ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng, hướng đến thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác