Bồi dưỡng nhân tài là một trong những quốc sách hàng đầu của Việt Nam

(VOV5)- Điều này được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định tại cuộc gặp 57 học sinh đoạt giải Olympic quốc tế và các thủ khoa trong kỳ thi đại học cao đẳng năm 2013.


Bồi dưỡng nhân tài là một trong những quốc sách hàng đầu của Việt Nam - ảnh 1


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, các em là niềm tự hào, những tấm gương sáng để học sinh, sinh viên cả nước cùng thi đua, phấn đấu học tập, noi theo; là động lực để khơi nguồn hiếu học, phát triển phong trào học tập ở khắp các vùng miền, mọi lứa tuổi và các giai tầng trong một “xã hội học tập”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đầu tư cho phát triển giáo dục, đào tạo; coi bồi dưỡng nhân tài là một trong những quốc sách hàng đầu. Trước yêu cầu phát công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị, ngành Giáo dục- Đào tạo tiếp tục đổi mới cách dạy và học, đổi mới phương thức quản lý, trong đó quan tâm phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng căn dặn các em học sinh không vội bằng lòng với những thành tích đã đạt được, mà cần tiếp tục nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi tri thức để trở thành người có ích, cống hiến cho sự phát triển, phồn vinh của Tổ quốc, trở thành những nhân tố tích cực xây dựng nước nhà giàu mạnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như sinh thời Bác Hồ hằng mong đợi./.

                                                                                   

Phản hồi

Các tin/bài khác