Các đại biểu Quốc hội sẽ chất vấn nhiều vấn đề nóng

(VOV5) - Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII sẽ bắt đầu từ ngày mai và kéo dài đến hết ngày 19/11. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và 4 Bộ trưởng: Bộ công thương, Bộ giao thông vận tải, Bộ Nội vụ và Bộ lao động thương binh và xã hội sẽ đăng đàn trả lời chất vấn.

Các đại biểu Quốc hội sẽ chất vấn nhiều vấn đề nóng - ảnh 1
4 vị tư lệnh ngành sẽ đăng đàn chất vấn tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII

Trao đổi với báo chí trước thềm chất vấn, ông Bùi Văn Xuyền, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, cho biết: “Nếu chất vấn tôi sẽ tập trung vào vấn đề phát triển kinh tế, vấn đề nông nghiệp, nông thôn hiện nay. Hai nữa là vấn đề cải cách hành chính để đảm bảo cho hệ thống hành chính thông suốt, đạt hiệu quả thì đào tạo con người và cải cách hành chính phải làm mạnh mẽ hơn nữa. Tiến độ thực hiện nội dung này cũng còn chậm, chưa đạt được yêu cầu, nhất là việc tinh giản bộ máy, biên chế”.

Ông Lê Nam, đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, cho rằng: “Đối với tôi, vấn đề hết sức nóng là lĩnh vực của Bộ trưởng Bộ lao động, thương binh và xã hội. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri thì bất cứ cuộc tiếp xúc nào, nhân dân cũng đều nói đến chính sách. Tồn tại hiện nay là chính sách của chúng ta quá nhiều. Ngoài ra, năng suất lao động thấp cũng là vấn đề Bộ trưởng cần quan tâm. Thứ nhất là xác định có đúng là như thế không, nguyên nhân vì sao và quan trọng hơn là sắp tới mình làm thế nào để khắc phục. Tôi nghĩ câu hỏi đó chắc chắn Bộ trưởng phải trả lời các đại biểu”. 

Trong khi đó, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng cho biết trước thềm chất vấn, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng nhận được nhiều chất vấn bằng văn bản về tình trạng chung của hạ tầng giao thông; giải pháp hạn chế tai nạn giao thông, đặc biệt là tai nạn giao thông đường bộ. Bộ trưởng cũng sẽ trả lời về quản lý hoạt động kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải.

Nội dung chất vấn Bộ trưởng Bộ công thương Vũ Huy Hoàng tập trung vào việc phát triển công nghiệp phụ trợ, phát triển công nghiệp chế tạo trong nước, các giải pháp quản lý thị trường, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng hàng giả, buôn lậu./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác