Các địa phương chủ động hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia

(VOV5) - Chiều 14/07, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138) chủ trì hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm về công tác phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các địa phương chủ động hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia - ảnh 1
Ban Chỉ đạo 389 quốc gia triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành địa phương cần xác định công tác phòng chống tội phạm là nhiệm vụ chính trị; người đứng đầu chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ và nhân dân nếu để xảy ra mất trật tự an ninh trên địa bàn.

Dự báo những tháng cuối năm sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Đất nước, là thời điểm các thế lực thù địch sẽ tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Do đó, các Bộ, ngành địa phương cần đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, bảo vệ quyền con người; cùng với đó, chủ động hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương đảm bảo an toàn tuyệt đối các hoạt động chính trị kinh tế, nhất là Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác