Các hoạt động ngoại giao văn hóa kỷ niệm 32 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Venezuela

(VOV5) - Tối 6/11, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela tổ chức chương trình Gala Văn hóa - Ẩm thực Việt Nam tại Nhà hát Simón Bolívar. 

Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động ngoại giao văn hóa tại Hội chợ Sách Quốc tế Venezuela lần thứ 17 (FILVEN 2021) và nhân kỷ niệm 32 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Venezuela (18/12/1989 - 18/12/2021).

Các hoạt động ngoại giao văn hóa kỷ niệm 32 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Venezuela - ảnh 1Đại sứ Lê Viết Duyên phát biểu khai mạc đêm Gala Văn hóa-Ẩm thực Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Lê Viết Duyên cho biết mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do đại dịch, thiên tai và bất ổn toàn cầu, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã nỗ lực thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Trong năm 2021, Việt Nam đã đảm nhận tốt vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, tiếp tục đẩy mạnh hội nhập về mọi mặt với khu vực và thế giới. Đại sứ Lê Viết Duyên khẳng định Gala Văn hóa - Ẩm thực thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước.

Các hoạt động ngoại giao văn hóa kỷ niệm 32 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Venezuela - ảnh 2Đại sứ Lê Viết Duyên giới thiệu về cuốn sách “Quá trình đổi mới chính sách đối ngoại của Việt Nam với ASEAN giai đoạn 1986-2016”. Ảnh: TTXVN

Tiếp nối sự kiện là chương trình biểu diễn nghệ thuật bao gồm các bản hòa tấu dàn nhạc và bài hát về Việt Nam do nghệ sĩ Ali Primera và dàn nhạc giao hưởng Nhà hát Simón Bolívar biểu diễn và các tiết mục múa nón, múa cờ, múa sạp, trình diễn trang phục truyền thống áo dài do các nghệ sĩ Venezuela thể hiện. Trong khuôn khổ FILVEN 2021, Bộ Văn hóa Venezuela đã giới thiệu cuốn sách “Quá trình đổi mới chính sách đối ngoại của Việt Nam với ASEAN giai đoạn 1986 - 2016”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác