Các lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hà Nội

(VOV5) - Nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2015), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tới dự và chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 


Sau 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao rõ rệt, an ninh trật tự được giữ vững, bà con ở khu dân cư gắn bó, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” tạo bước phát triển tương đối toàn diện trên các lĩnh vực của địa phương, bộ mặt tuyến phố được thay đổi, ngày càng khang trang, sạch đẹp. Nói chuyện với bà con, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định dù tên gọi có khác nhau, nhưng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng và phát triển đất nước, Mặt trận luôn đóng vai trò quan trọng, đoàn kết người dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. 

Phản hồi

Các tin/bài khác