Các nữ đại biểu Quốc hội đã phát huy được vai trò, năng lực và trách nhiệm

(VOV5) -  Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, các đại biểu nữ đã tăng cường các hoạt động về bình đẳng giới, lồng ghép giới; hoạt động của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị được chú trọng.

Chiều nay, 22/3, tại Nhà Quốc hội, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII tổ chức tổng kết hoạt động của nhiệm kỳ. Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, các đại biểu nữ đã tăng cường các hoạt động về bình đẳng giới, lồng ghép giới; hoạt động của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị được chú trọng. Các hoạt động tại Quốc hội như góp ý xây dựng luật, giám sát, chất vấn của các nữ đại biểu Quốc hội chiếm gần 30%. Nhiều đại biểu Quốc hội nữ  đã có sự thăng tiến trong công việc. Trong hoạt động đối ngoại, các đại biểu Quốc hội nữ tham gia tích cực và có nhiều đóng góp nâng cao vai trò, vị thế của Quốc hội Việt Nam, cũng như hình ảnh phụ nữ Việt Nam trên nghị trường quốc tế.

Các nữ đại biểu Quốc hội đã phát huy được vai trò, năng lực và trách nhiệm - ảnh 1
Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Ảnh:infonet.vn

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định trong suốt 70 năm lịch sử của Quốc hội luôn có sự đồng hành, đóng góp tích cực, có trách nhiệm và có tiếng nói của các đại biểu Quốc hội nữ. Từng đại biểu đã thể hiện được vai trò, bản lĩnh, năng lực và trách nhiệm cao trong Quốc hội. Hoạt động của Nhóm nghị sĩ nữ ngày càng phong phú, hiệu quả và gắn kết. Chủ tịch Quốc hội mong muốn trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV, các đại biểu Quốc hội nữ sẽ trúng cử nhiều hơn, phất đấu ít nhất đạt 35%. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội nữ hành động mạnh mẽ hơn nữa, tự tin và phát huy truyền thống phụ nữ Việt Nam trung hậu, đảm đang, tài năng, anh hùng.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác