Cao Bằng cần quan tâm công tác giảm nghèo, giáo dục cho đồng bào dân tộc thiểu số

(VOV5) - Ngày 16/01, tại tỉnh Cao Bằng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh. 

Cao Bằng cần quan tâm công tác giảm nghèo, giáo dục cho đồng bào dân tộc thiểu số - ảnh 1 Trưởng ban dân vận trung ương Trương Thị Mai làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng - Ảnh: báo Cao Bằng.

Bà Trương Thị Mai lưu ý lãnh đạo địa phương cần quan tâm đến các giải pháp căn cơ, lâu dài khi thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh các giải pháp trước mắt như đầu tư cơ sở hạ tầng, thực hiện các dự án hỗ trợ người dân cải thiện cuộc sống, nâng cao thu nhập… tỉnh cần quan tâm và có chiến lược lâu dài để giảm nghèo đa chiều cho đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, giúp bà con hiểu và thay đổi nhận thức, có ý thức vươn lên.

Đối với các vấn đề dân tộc, tôn giáo, tỉnh cần có giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào không tin, không nghe, không làm theo kẻ xấu, không để các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Cùng ngày, Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó; chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sóc Hà và 50 hộ nghèo dân tộc thiểu số xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác