Chính phủ điện tử nhằm thực hiện quyền tự do thông tin của người dân

(VOV5)- Ngày 20/10, trang thông tin điện tử Chính phủ chính thức có tài khoản trên trang mạng xã hội facebook với tên gọi “Thông tin Chính phủ”. 

Chính phủ điện tử nhằm thực hiện quyền tự do thông tin của người dân  - ảnh 1
Giao diện của Cổng thông tin điện tử Chính phủ trên Facebook- Ảnh chụp màn hình

Trả lời phỏng vấn báo chí hôm nay, Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son cho biết đây là một kênh để Chính phủ trực tiếp giao diện với người dân, làm cho chính sách của Đảng và Nhà nước đến gần hơn với người dân. Việc đưa các chủ trương, chính sách, điều hành, chỉ đạo của Chính phủ lên mạng xã hội nhằm thực hiện quyền tự do thông tin và để người dân đồng hành với Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son cho biết: "Chính phủ thí điểm đưa trang thông tin facebook để người dân tiếp cận các chính sách của Chính phủ. Người dân vừa tiếp cận thông tin, vừa biểu đạt trách nhiệm của mình đối với thông tin đó, thậm chí là phản biện nhằm giúp cho Chính phủ có một kênh để nhìn rõ hơn những cái được, chưa được, kịp thời bổ sung nhằm làm cho chính sách đó ngày càng hoàn hảo hơn.”

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác