Chủ động thúc đẩy quan hệ đối ngoại của Đảng

(VOV5) - Năm 2020, Ban đối ngoại sẽ tiếp tục phấn đấu, cụ thể hóa các trọng tâm công tác bằng đề án, kế hoạch để tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại của Đảng.
Chủ động thúc đẩy quan hệ đối ngoại của Đảng - ảnh 1Quang cảnh hội nghị. - Ảnh: Phương Hoa/TTXVN 

Ngày 7/1, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phát biểu tại đây, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Hoàng Bình Quân nêu rõ: Trong năm 2020, Ban sẽ tiếp tục phấn đấu, cụ thể hóa các trọng tâm công tác bằng đề án, kế hoạch để tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại của Đảng, đưa công tác đối ngoại tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất. Năm 2020 có nhiều thách thức, cũng là năm Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Đại hội Đồng Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á lần thứ 41 (AIPA 41), do đó, Ban Đối ngoại Trung ương cần chủ động thúc đẩy quan hệ đối ngoại Đảng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác