Chủ tịch Hạ viện Indonesia đánh giá cao những dấu ấn của Quốc hội Việt Nam

(VOV5) - Hạ viện Indonesia hy vọng rằng Đại hội đồng năm nay có thể trở thành nền tảng hiệu quả để các Nghị viện thành viên AIPA trao đổi các thông lệ tốt nhất

Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 41 (AIPA 41) đã bế mạc trưa 10/9 với nhiều kết quả quan trọng, thể hiện rõ nét dấu ấn của Việt Nam trong vai trò đứng đầu tổ chức nghị viện khu vực này. 
Trả lời phỏng vấn phóng viên tại Jakarta, Chủ tịch Hạ viện Indonesia, Tiến sĩ Puan Maharani khẳng định Hạ viện Indonesia hoàn toàn đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc đăng cai tổ chức Đại hội đồng AIPA trực tuyến lần đầu tiên trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Chủ tịch Hạ viện Indonesia đánh giá cao những dấu ấn của Quốc hội Việt Nam - ảnh 1 Chủ tịch Hạ viện Indonesia Puan Maharani tại phiên họp toàn thể Đại Hội đồng liên nghị viện Hiệp hội Các nước Đông Nam Á (AIPA) lần thứ 41 khai mạc sáng 8/9/2020. - Ảnh: TTXVN

AIPA 41 đã có những cuộc thảo luận hiệu quả. Hạ viện Indonesia hy vọng rằng Đại hội đồng năm nay có thể trở thành nền tảng hiệu quả để các Nghị viện thành viên AIPA trao đổi các thông lệ tốt nhất, xây dựng ý chí chính trị, tăng cường năng lực và thúc đẩy hợp tác giữa các Nghị viện và nghị sĩ nhằm kiềm chế đại dịch cũng như tìm ra các giải pháp tốt nhất cho các vấn đề khu vực quan trọng khác.
 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác