Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng bạn bè quốc tế

(VOV5) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ không chỉ được người dân Việt Nam yêu quý, kính trọng mà còn được bạn bè quốc tế nể phục. Tình cảm này được thể hiện nhiều nhất vào dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng bạn bè quốc tế - ảnh 1

Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh tư liệu)

Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được giới truyền thông quốc tế và các học giả nước ngoài ghi nhận về sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tạp chí danh tiếng Time của Mỹ của nhà sử học Mỹ Stanley Karnow, có đoạn: “Không hề có sự dao động trong niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không thể lay chuyển được ý chí của Người”. Và Time năm 1998 đã bình chọn Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong 100 nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ 20.

William Duiker, một sử gia người Mỹ, người đã dành 30 năm để nghiên cứu về Hồ Chủ Tịch, đã viết cuốn sách “Hồ Chí Minh, Một cuộc đời”, cho biết: “Tôi có thể nói rằng Hồ Chí Minh là người tài ba lỗi lạc, một người có tầm ảnh hưởng lớn, chắc chắn rằng Hồ Chí Minh là một trong những chính trị gia có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ 20. Hồ Chí Minh không chỉ là người có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam mà còn là nhân vật có ảnh hưởng sâu sắc đến chính trị quốc tế và tất nhiên là với cả lịch sử nước Mỹ.  Hồ Chí Minh là người quan trọng và đối với tất cả các phong trào cách mạng của thế giới ngày nay”.

Tờ New York Times, số ra ngày Chủ nhật 9/5/1954 viết: "Chủ tịch Hồ Chí Minh không những là thần tượng của nhân dân Việt Nam. Người Việt Nam này từng để lại ấn tượng sâu sắc và đặc biệt có cảm tình đối với các quan chức và nhà báo nước ngoài. Người chính là biểu tượng, là nhân vật truyền thuyết hơn là một con người bằng da bằng thịt".

Còn bà Pornpen Hantrakool, nguyên giảng viên bộ môn lịch sử, chuyên gia về lịch sử Việt Nam tại trường đại học Mỹ thuật của Thái Lan, người từng viết sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là kết tinh trí tuệ Việt Nam, Người là một nhà văn hóa . Người biết sử dụng lịch sử, văn hóa và người dân một cách có ích nhất. Người sống mãi không chỉ trong lòng người dân Việt Nam mà trong lòng nhân loại thế giới . Thế giới ca ngợi và đánh giá cao Chủ tịch Hồ Chí Minh . Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người nói đi đôi với làm . Làm theo lý tưởng của mình không hề nghĩ đến bản thân, hy sinh cả cuộc đời cho đất nước, dân tộc. Tư tưởng xã hội chủ nghĩa của Hồ Chí Minh không chi dành cho một nước nào mà là chủ nghĩa xã hội quốc tế, tư tưởng quốc tế. Hồ Chí Minh là người của quốc tế”.

Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2017), những ký ức về Người một lần nữa lại sống dậy trong lòng nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác