Chủ tịch nước dự chương trình kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Học viện An ninh nhân dân

(VOV5) - Chủ tịch nước yêu cầu Học viện phải bảo vệ vững chắc những thành quả cách mạng, lợi ích quốc gia, dân tộc.
Chủ tịch nước dự chương trình kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Học viện An ninh nhân dân - ảnh 1Chủ tịch nước phát biểu tại Chương trình kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Học viện An ninh Nhân dân - Ảnh: VOV

Sáng 25/10, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự chương trình kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Học viện An ninh nhân dân, đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Năm 1946, Trường Huấn luyện Công an được thành lập theo Nghị định của Bộ Nội vụ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Đây là trường đầu tiên của lực lượng Công an cách mạng và là tiền thân của của Học viện An ninh nhân dân ngày nay. Sau 75 năm, Học viện An ninh nhân dân đã trưởng thành, không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp đào tạo, huấn luyện cán bộ Công an phục vụ yêu cầu nhiệm vụ của đất nước trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và giai đoạn bảo vệ và xây dựng Tổ quốc ngày nay. 

Chủ tịch nước dự chương trình kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Học viện An ninh nhân dân - ảnh 2Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Học viện An ninh Nhân dân - Ảnh: VOV

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Học viện An ninh nhân dân vì đã lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch nước cũng đã đánh trống khai giảng năm học mới của Học viện An ninh nhân dân. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu một số nhiệm vụ quan trọng đối với Học viện, trong đó phải bảo vệ vững chắc những thành quả cách mạng, lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác