Chủ tịch nước gặp gỡ đại biểu Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam

(VOV5) - Cựu chiến binh luôn phát huy phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ, không chỉ anh hùng trong mặt trận chiến đấu, mà còn anh hùng trên mặt trận kinh tế, anh hùng trên mặt trận xã hội.

Chiều 14/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ 45 đại biểu doanh nhân cựu chiến binh tiêu biểu xuất sắc, đại diện cho các doanh nhân của Hiệp hội doanh nhân Cựu chiến binh cả nước.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định những năm qua, Hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh luôn phát huy phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ, không chỉ anh hùng trong mặt trận chiến đấu, mà còn anh hùng trên mặt trận kinh tế, anh hùng trên mặt trận xã hội.

Chủ tịch nước gặp gỡ đại biểu Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu doanh nhân là cựu chiến binh. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Chủ tịch nước nêu rõ: "Tôi đề nghị Hiệp hội và các thành viên Hiệp hội tiếp tục phát huy truyền thống về những thành tích tự hào mà chúng ta đã xây dựng trong thời gian qua. Mong muốn ngày càng có thêm nhiều doanh nhân cựu chiến binh thành công, tiếp tục là lực lượng lan tỏa những phẩm chất tốt đẹp của doanh nhân cựu chiến binh, Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế xã hội; khơi dậy và đóng góp niềm tin, khát vọng, ý chí vươn lên để động viên các lực lượng xã hội, các thành phần kinh tế đóng góp xây dựng đất nước, nhất là trong bối cảnh hậu COVID-19, phục hồi kinh tế."

Chủ tịch nước cũng mong muốn Hiệp hội tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiếp tục triển khai các hoạt động thiện nguyện, nghĩa tình đồng đội, nhất là hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam, cựu chiến binh khó khăn. Cùng với đó, thúc đẩy phát triển xanh, ứng dụng công nghệ tạo giá trị gia tăng cao; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, không ngừng vượt qua khó khăn, phát triển doanh nghiệp và đóng góp cho đất nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác