Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: APEC phải là nơi thắp sáng những cơ hội mới

(VOV5) - Chủ tịch nước tái khẳng định những cam kết mạnh mẽ của Việt Nam về giảm phát thải ròng về 0 (Net Zero) vào 2050, giảm 30% lượng phát thải khí metan vào 2030.

Tối 11/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự Đối thoại thường niên giữa các nhà Lãnh đạo APEC và Hội đồng kinh doanh APEC (ABAC), được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Phát biểu tại Đối thoại, Chủ tịch nước khẳng định vai trò quan trọng của APEC và nhấn mạnh, APEC phải là nơi thắp sáng những cơ hội mới khi các nền kinh tế gắn kết phục hồi kinh tế với chuyển đổi sang nền kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh. Chủ tịch nước cũng cho biết, tại Việt Nam, để phục hồi kinh tế, mọi chính sách đều nhằm hỗ trợ cả người lao động và người sử dụng lao động như tiêm vaccine, các gói hỗ trợ tài chính, cắt giảm thuế, chi phí, duy trì chuỗi cung ứng và lưu thông hàng hóa, di chuyển, đặc biệt là an sinh cho mọi người lao động.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: APEC phải là nơi thắp sáng những cơ hội mới - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các nền kinh tế dự Đối thoại. ảnh: VOV

Tại Đối thoại, Chủ tịch nước tái khẳng định những cam kết mạnh mẽ của Việt Nam về giảm phát thải ròng về 0 (Net Zero) vào 2050, giảm 30% lượng phát thải khí metan vào 2030, nâng tỷ lệ năng lượng tái tạo lên trên 30%, thực hiện chương trình trồng thêm một tỷ cây xanh đến năm 2025.

Chủ tịch nước cũng chia sẻ Việt Nam đang thực hiện nhiều biện pháp mạnh, tiếp cận tổng thể, lồng ghép các kế hoạch, chiến lược phục hồi kinh tế trong điều kiện “bình thường mới” với chuyển đổi kinh tế số, tăng trưởng xanh và thích ứng biến đối khí hậu; triển khai mô hình kinh tế thuận thiên, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng dựa trên hệ sinh thái, dựa vào cộng đồng và dựa vào tự nhiên.

Kết thúc bài phát biểu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi các thành viên ABAC đồng hành cùng các nền kinh tế APEC và người dân vượt qua đại dịch, phục hồi kinh tế, đạt nhiều thành công mới, vì một khu vực châu Á hòa bình, phát triển bền vững và thịnh vượng cho mọi người dân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác