Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

(VOV5) - Phần lễ được tổ chức từ ngày 6/3 âm lịch gồm lễ Giỗ Quốc tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ.

Sáng 21/4, tức mồng 10/3 âm lịch, tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, diễn ra Lễ dâng hương tưởng nhớ, tri ân công đức các Vua Hùng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới dự và dâng hương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm các vua Hùng. Ảnh: vov.vn

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày Quốc giỗ, là ngày cả nước cùng ca ngợi công lao các Vua Hùng đã có công dựng nước. Năm nay, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức trong 2 ngày 17/4 và 21/4 (tức ngày 6 và 10 tháng Ba năm Tân Sửu).

Phần lễ được tổ chức từ ngày 6/3 âm lịch gồm lễ Giỗ Quốc tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ. Tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, ông Bùi Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, thay mặt cho hơn 90 triệu người con đất Việt ở cả trong và ngoài nước đã đọc Chúc văn kính cáo anh linh các Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước, thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Sau khi làm lễ tại Đền Thượng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn hành lễ đặt vòng hoa tại Lăng Hùng Vương và dâng hoa tại Bức phù điêu Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng - ảnh 2Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm xã nông thôn mới Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: vov.vn

Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm xã nông thôn mới Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh Phú Thọ phải nghiên cứu đưa nông thôn mới kiểu mẫu lên đô thị mới, phù hợp với quy hoạch bài bản, chặt chẽ, giải quyết tốt các vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường và giữ gìn văn hóa nông thôn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác