Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ các nước trình quốc thư

(VOV5) -  Chiều 30/09, tại Phủ chủ tịch,  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ các nước Uruguay, Phần Lan; Áo trình Quốc thư.

Chào mừng Đại sứ Uruguay nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam coi trọng mối quan hệ đối tác với Uruguay và cho biết sẽ sớm mở sứ quán tại Uruguay, góp phần đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ các nước trình quốc thư - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận Quốc thư từ Đại sứ Cộng hoà Áo Hans Peter Glanzer. Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN

Trao đổi về hợp tác thương mại – đầu tư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tạo điều kiện cho các sản phẩm của Việt Nam và Uruguay tiếp cận thị trường mỗi nước; tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp hai nước thăm dò, tìm kiếm cơ hội đầu tư và kinh doanh. Chủ tịch nước mong muốn phía Uruguay hỗ trợ Việt Nam tiếp cận khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) và cho biết Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Uruguay tiếp cận thị trường ASEAN và các thị trường mà Việt Nam tham gia.

Tiếp Đại sứ Phần Lan Keijo Ensio Norvanto, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đại sứ quan tâm thúc đẩy khai thác tối đa các cơ hội thương mại, đầu tư từ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA); mong muốn Chính phỉ Phần Lan sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU; đồng thời thúc đẩy EU sớm tháo gỡ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam. Về đầu tư – kinh doanh, Chủ tịch nước mong muốn doanh nghiệp Phần Lan tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ cao, viễn thông, kinh tế số, năng lượng tái tạo, môi trường...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ các nước trình quốc thư - ảnh 2Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN

Tại buổi tiếp Đại sứ Áo Hans-Peter Glanzer, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị  hai bên phối hợp chặt chẽ tổ chức cuộc họp lần thứ 10 của Ủy ban hỗn hợp Chính phủ; thúc đẩy hợp tác du lịch.

Chúc mừng Áo thành công trong kiểm soát đại dịch COVID-19, Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ tham mưu, đề xuất với Chính phủ Áo hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nguồn cung vaccine, các thiết bị, vật tư y tế thiết yếu và thuốc điều trị COVID-19; thúc đẩy COVAX ưu tiên phân bổ vaccine sớm hơn cho Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác