Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Thành phố Hồ Chí Minh

(VOV5) - Chủ tịch nước nhấn mạnh Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước, do đó, cần tái khởi động "cỗ xe tam mã" gồm đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu.

Chiều 16/11, tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri Quận 1, Quận 3, quận Bình Thạnh, thông báo kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội XV, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với cử tri về các vấn đề quan tâm. Ảnh: VOV

Ghi nhận ý kiến của các cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Thành phố Hồ Chí Minh cần cụ thể hóa chiến lược "mục tiêu kép" thành chiến lược mục tiêu nhỏ, cụ thể ở từng cấp như cấp, như tăng trưởng, giải quyết việc làm, an toàn y tế, an sinh xã hội, tâm lý xã hội, năng lực chống chịu và tâm thế phục hồi kinh tế xã hội... để triển khai hiệu quả. Chủ tịch nước lưu ý thành phố cần kiểm soát tốt dịch bệnh, cũng như cần chuẩn bị tâm thế tốt hơn, chủ động hơn để phòng chống làn sóng dịch bệnh thứ 5 có thể xảy ra.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 2Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ cử tri tại buổi tiếp xúc. Ảnh: VOV

Chủ tịch nước nhấn mạnh Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước, do đó, cần tái khởi động "cỗ xe tam mã" gồm đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, trong đó nhanh chóng phục hồi chuỗi cung ứng và thu hút lực lượng lao động để phục hồi sản xuất. Trong đó cần tập trung các nguồn hàng phục vụ cho dịp Tết Nguyên Đán. Cùng với đó, đối thoại, nắm bắt khó khăn của doanh nghiệp để kịp thời có giải pháp hỗ trợ. Ngoài ra, Thành phố cũng cần chuẩn bị tốt điều kiện để học sinh, sinh viên trở lại thành phố học an toàn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác