Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp các nhà lãnh đạo Lào, Campuchia, Hàn Quốc nhân sang dự APEC

(VOV5) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith trao100.000 USD ủng hộ nhân dân các địa phương miền Trung Việt Nam  chịu hậu quả nặng nề của cơn bão Damrey vừa qua.

Sáng ngày 11/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang có các cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước LàoBounnhang Vorachith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Thủ tướng Vương quốc Campuchia sang tham dự  Đối thoại Cấp cao APEC-ASEAN trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017;hội kiến với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhân dịp sang tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 được tổ chức tại Đà Nẵng.

Tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam – Lào thúc đẩy hiệu quả  hợp tác song phương trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục-đào tạo, văn hóa…. cũng như phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith trao100.000 USD ủng hộ nhân dân các địa phương miền Trung Việt Nam  chịu hậu quả nặng nề của cơn bão Damrey vừa qua.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam mong muốn củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác với Campuchia trên tinh thần quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài”. Chủ tịch nước cũng cho rằng thời gian qua, hai bên đã triển khai hợp tác mạnh mẽ trên các lĩnh vực từ chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại cho tới văn hóa, giáo dục.

Năm 2017 là năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967-24/6/2017). Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương vì sự phát triển của hai nước và lợi ích của nhân dân Việt Nam và Campuchia.

Tại cuộc hội kiến với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam và Hàn Quốc có chung lợi ích chiến lược trong việc duy trì hòa bình, ổn định để tập trung cho phát triển; đề nghị Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục dành cho Việt Nam các khoản viện trợ không hoàn lại và các khoản viện trợ ODA với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật trên biển và khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam kiên trì nhất quán chủ trương phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với vấn đề hạt nhân Triều Tiên; đề nghị Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN trong việc duy trì hòa bình, an ninh ổn định, giải quyết tranh chấp ở Biển Đông phù hợp luật pháp quốc tế.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định Hàn Quốc coi trọng phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược với Việt Nam. Hàn Quốc sẽ cùng Việt Nam nỗ lực mở rộng và đưa các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu; mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác về phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, giao thông, năng lượng, cơ sở hạ tầng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác