Chủ tịch nước Trần Đại Quang kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ethiopia

(VOV5) - Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ai Cập của Chủ tịch nước Trần Đại Quang là chuyến thăm chính thức đầu tiên của người đứng đầu Nhà nước Việt Nam tới Ai Cập kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1963. 

Sáng 25/8 theo giờ địa phương (chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân rời thủ đô Addis Ababa, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia từ ngày 23 - 25/8/2018 theo lời mời của Tổng thống Ethiopia Mulatu Teshome. Ra tiễn Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân tại sân bay quốc tế Bole ở thủ đô Addis Ababa có các quan chức Chính phủ, Bộ Ngoại giao Ethiopia; Đại sứ Việt Nam tại Tanzania kiêm nhiệm Ethiopia Nguyễn Kim Doanh và Phu nhân, cùng các cán bộ Đại sứ quán.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ethiopia - ảnh 1 Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham quan Bảo tàng quốc gia Ethiopia. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Nhận lời mời của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Ả-rập Ai Cập từ ngày 25 -  29/8/2018. Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ai Cập của Chủ tịch nước Trần Đại Quang là chuyến thăm chính thức đầu tiên của người đứng đầu Nhà nước Việt Nam tới Ai Cập kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1963. Chuyến thăm thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương về mọi mặt, như chính trị, kinh tế - thương mại và đầu tư, văn hóa và giáo dục.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác