Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm việc với Hội Luật gia Việt Nam

(VOV5) - “Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho đối tượng là người nghèo, người dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách và những nhóm người yếu thế trong xã hội”.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm việc với Hội Luật gia Việt Nam - ảnh 1Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm việc với Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.  (VOV)  

Đây là đề nghị của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, với Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tại buổi làm việc với Đảng đoàn, Ban Thương vụ của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tổ chức sáng 19/1 tại Hà Nội.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng những kết quả, thành tích mà các cấp Hội Luật gia Việt Nam đã đạt được trong những năm qua. Chủ tịch nước đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 và những năm tiếp theo của Hội Luật gia Việt Nam và đề nghị Hội chú trọng đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt hoạt động để Hội Luật gia Việt Nam hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở. Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: “Tôi đề nghị Hội tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, nghiên cứu khoa học pháp lý, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, tư vấn pháp luật, hòa giải ở cơ sở, giải quyết các tranh chấp pháp lý ngoài cơ chế nhà nước, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm kinh tế, tham nhũng. Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho đối tượng là người nghèo, người dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách và những nhóm người yếu thế trong xã hội".

Chủ tịch nước cũng đề nghị Hội tăng cường phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội, nhất là trong việc tổ chức Đại hội Hội luật gia các cấp; thực hiện chủ trương xã hội hoá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý…Chủ tịch nước yêu cầu Hội cần chủ động mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các tổ chức, cá nhân luật gia tiến bộ các nước trong khu vực và trên thế giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác