Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

(VOV5) -Việt Nam nhất quán chủ trương tiếp tục tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga trên tất cả các lĩnh vực.

Sáng 23/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Sergey Shoygu đang ở thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga - ảnh 1Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Bộ trưởng Quốc phòng Nga 

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định: Việt Nam nhất quán chủ trương tiếp tục tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga trên tất cả các lĩnh vực. Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh quan hệ hợp tác quốc phòng và hợp tác kỹ thuật quân sự tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong quan hệ giữa hai nước.

Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng với Bộ Quốc phòng Nga và các đối tác Nga đã thực hiện tốt các nhiệm vụ nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. 

Trước đó, tại cuộc hội đàm giữa Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, và Đại tướng Shoygu Sergey Kuzhugetovich, Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga, hai bên nhất trí tăng cường chia sẻ quan điểm về các vấn đề quốc phòng - an ninh liên quan và cùng quan tâm; đẩy mạnh hợp tác quốc phòng trong các lĩnh vực truyền thống, thiết thực, tin cậy; thúc đẩy hợp tác kỹ thuật quân sự trên cơ sở lâu dài, bình đẳng, cùng có lợi, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định trên thế giới và trong khu vực. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác