Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Tổng thống Iceland

(VOV5) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của thúc đẩy hợp tác giữa hai nước và khẳng định Việt Nam làm hết sức mình để đưa quan hệ kinh tế song phương và với khu vực EU lên tầm cao mới.

Sáng 4/11, lễ đón trọng thể ông Ólafur Ragnar Grímsson, Tổng thống nước Cộng hòa Iceland và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam được tổ chức tại Phủ Chủ tịch. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Ólafur Ragnar Grímsson có cuộc hội đàm nhằm thúc đẩy hợp tác giữa 2 nước trên tất cả các lĩnh vực. Về quan hệ song phương, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị hai nước tăng cường trao đổi, tiếp xúc ở tất cả các cấp. Theo Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, hai bên cần hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước tìm hiểu cơ hội kinh doanh và kết nối nhất là trong các lĩnh vực Iceland có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, như đánh bắt và chế biến hải sản, năng lượng tái tạo.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Tổng thống Iceland - ảnh 1
Lễ đón trọng thể Tổng thống Iceland Ólafur Ragnar Grímsson và Phu nhân tại Phủ Chủ tịch.

Tổng thống Ólafur Ragnar Grímsson cho biết mục đích chuyến thăm Việt Nam lần này là để mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là để chia sẻ với Việt Nam những kinh nghiệm đánh bắt thủy sản bền vững, khai thác và sử dụng năng lượng sạch, thúc đẩy học thuật giữa các trường Đại học của hai nước. Tổng thống cho biết trong chuyến thăm sẽ tổ chức hai cuộc hội thảo tại Việt Nam về đánh bắt hải sản và năng lượng tái tạo, điện nhiệt, khẳng định sẽ cung cấp thêm học bổng cho sinh viên Việt Nam về các lĩnh vực này cùng với việc tận dụng các chương trình đào tạo hiện có của Liên hợp quốc tại Iceland về thủy sản và điện nhiệt.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng Thống Iceland cũng trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm như  việc Iceland ủng hộ Việt Nam tham gia Hội đồng nhân quyền LHQ, Hội đồng kinh tế xã hội (ECOSOC) và mong Iceland ủng hộ Việt Nam tham gia Hội đồng bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020-2021. Về vấn đề biển Đông, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ và đặc biệt là công ước Luật biển 1982, cũng như việc các bên liên quan cần sớm thỏa thuận Bộ quy tắc ứng xử (COC) có tính chất rằng buộc, coi đây là phương thức hữu hiệu để đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không và giao thương tại biển Đông.

Trong cuộc gặp gỡ báo chí sau hội đàm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của thúc đẩy hợp tác giữa hai nước và khẳng định Việt Nam làm hết sức mình để đưa quan hệ kinh tế song phương và với khu vực EU lên tầm cao mới: “Chúng tôi nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực Iceland có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu. Tôi khẳng định quyết tâm thúc đẩy sớm kết thúc đàm phán và ký Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và khối mậu dịch tự do Châu Âu (EFTA), trên cơ sở quan tâm thỏa đáng tới lợi ích của các bên và có tính tới chênh lệch về trình độ phát triển. Chúng tôi tin tưởng rằng, Hiệp định này sẽ mở ra những cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước”.

Tổng thống Iceland Ólafur Ragnar Grímsson nhấn mạnh việc sớm ký kết hiệp định thương mại tự do là động lực quan trọng thúc đẩy hợp tác giữa hai nước và nhất trí thúc đẩy đàm phán để sớm ký kết hiệp định mậu dịch tự do giữa Việt Nam và Iceland. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Iceland Ólafur Ragnar Grímsson chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực địa nhiệt giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao Iceland, Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà nội và Trường Đại học Reykjavik.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác