Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Tổng thống Mozambique

(VOV5) - Hai Lãnh đạo nhất trí cần tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao hai nước, tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn và tổ chức quốc tế.


Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Mozambique Filipe Jacinto Nyusi, chiều 11/3 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới Thủ đô Maputo bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Mozambique từ ngày 11-13/3. Sau Lễ đón chính thức  tại Phủ Tổng thống, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Mozambique Filipe Jacinto Nyusi đã tiến hành hội đàm.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Tổng thống Mozambique - ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang duyệt đội danh dự Mozambique.


Hai Lãnh đạo nhất trí cần tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao hai nước, tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn và tổ chức quốc tế. Hai Lãnh đạo cũng dành thời gian trao đổi sâu sắc về các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai nước quan tâm, cho rằng các nước phải nỗ lực đóng góp cho việc duy trì hòa bình và ổn định trên thế giới, nhất trí các xung đột, tranh chấp về biên giới lãnh thổ cần phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Tổng thống Mozambique - ảnh 2
Chủ tịch Trương Tấn Sang chào đoàn Mozambique.


Hai vị Lãnh đạo cùng cho rằng trao đổi thương mại song phương chưa tương xứng với tiềm năng và quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước và nhất trí giao các Bộ, ngành thảo luận các biện pháp cụ thể để phấn đấu tới 2020 nâng kim ngạch song phương giữa hai nước lên ít nhất 500 triệu USD và tăng dần sau đó.Về hợp tác nông nghiệp, Mozambique mong muốn Việt Nam cử chuyên gia sang làm việc tại Viện Nghiên cứu về thủy sản và giúp xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên biển tại Mozambique mà Việt Nam có nhiều kinh nghiệm....Hai bên nhất trí phối hợp đàm phán và sớm ký kết Hiệp định bảo vệ tin mật, Hiệp định dẫn độ và Hiệp định chuyển giao người bị kết án tù. Hai nhà Lãnh đạo nhất trí hai nước cần tổ chức sớm Ủy ban liên chính phủ lần 4 để cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nội dung được thống nhất.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Tổng thống Mozambique - ảnh 3
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đương kim Tổng thống Mozambique


Sau hội đàm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Filipe Jacinto Nyusi đã có cuộc gặp gỡ với báo chí. Tổng thống Filipe Jacinto Nyusi khẳng định cuộc hội đàm đã rất thành công, hai bên bày tỏ quyết tâm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hữu nghị truyền thống và tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng lớn. Về phần mình, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh qua chuyến thăm lần này, hai bên cam kết đẩy mạnh các biện pháp thúc đẩy quan hệ giữa 2 nước trên nhiều lĩnh vực nhất là hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư, nông nghiệp.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Filipe Jacinto Nyusi đã chứng kiến lễ ký kết Phụ lục Nghị định thư về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Phát triển Nhân lực Mozambique.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác